ĐBSCL: Học sinh được nghỉ lễ liên tục 6 ngày

(Dân trí) - Ngày 16/4, Sở GD-ĐT một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4, học sinh các cấp sẽ được nghỉ liên tục 6 ngày từ ngày 28/4 đến hết 3/5.

Tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang cho hay, nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên, sinh viên và học sinh được nghỉ 6 ngày liên tục (từ 28/4 đến hết ngày 3/5).

Ngành giáo dục tỉnh cũng thực hiện hoán đổi, đi làm ngày thứ Bảy (ngày 25/4) để nghỉ thứ Tư (ngày 29/4). Riêng đối với các trường học có tổ chức giảng dạy và học tập vào ngày thứ Bảy hàng tuần vẫn thực hiện hoán đổi ngày nghỉ như trên và sắp xếp thời gian làm bù phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đảm bảo chương trình giảng dạy theo quy định.

Sở GD-ĐT tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục gồm Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật, Trường Dạy trẻ khuyết tật, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm GDTX tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các trường THPT, PTDTNT trong tỉnh thống nhất treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 27/4 đến hết ngày 1/5.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức làm vệ sinh khuôn viên cơ quan, trường học để tạo cảnh quan sạch, đẹp trước và trong thời gian nghỉ lễ. Trong thời gian nghỉ lễ, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức phân công cán bộ trực, bảo vệ trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị. Khi có trường hợp cần thiết phải báo cáo tình hình bằng văn bản hoặc điện thoại về Văn phòng Sở GD-ĐT để có hướng xử lý kịp thời.

Học sinh nhiều tỉnh ĐBSCL được nghỉ lễ 6 ngày.
Học sinh nhiều tỉnh ĐBSCL được nghỉ lễ 6 ngày.

Tại Bạc Liêu, ông Trác Văn Đây - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu cho biết, cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành và học sinh các cấp được nghỉ lễ liên tục 6 ngày (từ ngày 28/4 đến hết 3/5/2015). Cán bộ, viên chức ngành cũng thực hiện hoán đổi, đi làm ngày thứ Bảy (ngày 25/4) để nghỉ thứ Tư (ngày 29/4).

UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc bố trí lịch dạy và học ở các cấp học hợp lý, đảm bảo lịch học bù theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và học sinh trong tỉnh cũng sẽ nghỉ liên tục 6 ngày theo quy định (từ ngày 28/4 đến hết ngày 3/5/2015). Trong đó, cán bộ, công chức thực hiện hoán đổi, đi làm ngày thứ Bảy (ngày 25/4) để nghỉ thứ Tư (ngày 29/4).

Theo ông Ngoạn, trong những ngày nghỉ, Sở cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phân công người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, phòng chống cháy nổ và giải quyết được các công việc đột xuất của cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ông Ngoạn cũng thông tin, sau kỳ nghỉ, Sở cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục sắp xếp, bố trí ngày dạy bù cho học sinh theo đúng chương trình. 

Huỳnh Hải