TPHCM:

Dạy HS cách tiêu tiền

(Dân trí) - Từ nay đến ngày 15/6/2012, dự án “Giáo dục tài chính cho học sinh THPT” sẽ được triển khai thực hiện đến 50 trường THPT tại TPHCM. Theo đó, 6.750 HS sẽ được tư vấn, định hướng cách chi tiêu hợp lý.

Trong đó 4.000 HS và khoảng 600 phụ huynh sẽ có cơ hội tham gia các sự kiện, các cuộc đối thoại, hoạt động hỏi đáp và tham dự cuộc thi về cách chi tiêu cũng như giáo dục con chi tiêu hợp lý.

Hiện nay, đặc biệt khu vực đô thị, hầu hết con cái đang trong độ tuổi đi học đều được bố mẹ cho tiền chi tiêu hàng tuần, hàng tháng. Có tiền nhưng nhiều thanh thiếu niên không có kiến thức hay kỹ năng quản lý tiền bạc. Nhiều em thiếu thốn trong chi tiêu nhưng nhiều em lại quá dư giả, thoải mái do không được hướng dẫn hay kiểm soát. Đó cũng là một trong những nguyên nhân đẩy thanh thiếu niên sa vào các tệ nạn hay phạm tội.

Kết quả khảo sát của tổ chức Save the Childen tại Trường THPT Nguyễn Du và Marie Curie (TPHCM) vào tháng 4/2011, trung bình mỗi HS được cho mẹ cho 50.000 - 300.000 đồng/tuần tiêu vặt.

 

Khảo sát của báo Tuổi trẻ Chủ nhật trên 100 HS “con nhà giàu” tại một số trường dân lập quốc tế, Lê Quý Đôn, Marie Curie… vào năm 2009 thì có đến 36% HS trong số đó được phụ huynh cho 3 - 5 triệu đồng/tháng để tiêu vặt và có đến 25% HS có mức tiêu vặt lên đến 500.000 đồng ngày.

Dự án “Giáo dục tài chính cho học sinh THPT” được xem là một trong những hoạt động phát triển kỹ năng sống cho HS. Qua đó sẽ giúp HS có cách chi tiêu hợp lý với đồng tiền để chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống bằng cách giảm thiểu rủi ro và tăng sự hiểu biết cho các em về giá trị của tiền bạc cũng như sức lao động.

Với các sự kiện hoạt động tập huấn, tư vấn cho GV, HS và cả phụ huynh, dự án giúp HS thực hiện các hành vi như lập bảng ngân sách cá nhân, theo dõi ngân sách ít nhất trong ba tháng, có tài khoản tiết kiệm ít nhất là 5% tiền tiêu vặt cha mẹ cho..

Dự án “Giáo dục tài chính cho HS THPT” do Sở GD-ĐT TPHCM kết hợp với Quỹ Citi tổ chức.
 
Trước đó, từ năm 2009, chương trình này đã trải qua 2 giai đoạn triển khai giáo dục tài chính cho HS các trường THPT tại TPHCM như Marie Curie, Nguyễn Du, Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Nguyễn Hữu Huân…

Hoài Nam