Dạy con biết ơn mẹ

Mừng Ngày của mẹ năm nay (9/5), Trung tâm FasTracKids (18 Yết Kiêu, Hà Nội) - một chương trình phát triển tư duy và kỹ năng Mỹ - tổ chức cho các bé học tại trung tâm tham gia chương trình ngoại khóa “Nghệ nhân FasTracKids tại Làng gốm cổ Bát Tràng”.

Tại đây, các em được nghe giới thiệu về văn hóa làng nghề dân gian, tham quan các lò gốm cổ và được nghe các bác thợ gốm giới thiệu về nguồn gốc sản phẩm và các bước để hoàn thiện một sản phẩm. Các em đã tự tay “thiết kế” nên những sản phẩm gốm dễ thương hoặc thể hiện khả năng hội họa của mình trên đó. Các “tác phẩm” này được đem vào lò nung sau đó và trả lại cho các bé để tặng mẹ đúng vào Ngày của mẹ (9/5).
 
Dạy con biết ơn mẹ - 1
 
Dạy con biết ơn mẹ - 2
Các bé được tham quan làng gốm và tham gia “thiết kế” nên những sản phẩm gốm dễ thương.

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương cho biết: “Được vui chơi, khám phá, nhất là tự tay tạo nên các sản phẩm đem về tặng mẹ đã tạo cho các bé một buổi “học” thật thú vị. Bản thân các cô giáo cũng rất bất ngờ về những ý tưởng của các bé. Có những sản phẩm rất cầu kỳ nhưng cũng có những sản phẩm rất giản dị tuy nhiên tình cảm của bé lại khiến mọi người rất xúc động”.

Chị Thanh Hà (Linh Đàm, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất vui khi cho con tham gia chương trình trên. Đây là dịp để các con học cách yêu và thể hiện tình yêu đối với cha mẹ”.
 
Dạy con biết ơn mẹ - 3
Các “tác phẩm” của các bé được đem vào lò nung và trả lại cho các bé để tặng mẹ đúng vào Ngày của mẹ (9/5).

Ngày của mẹ là ngày kỉ niệm nhằm tôn vinh người mẹ và thể hiện lòng biết ơn của người con đối với mẹ mình. Tùy vào từng nước thì có ngày kỉ niệm khác nhau. Tại một số nước, Ngày của mẹ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 5. Theo đó, năm nay, Ngày của mẹ rơi vào 9/5.

PV