Đầu tư 20 triệu USD xây dựng trường ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 3/12, trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đã tổ chức buổi lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập trường. Theo đó, trường sẽ tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2016.

 


Bà Kusumi Mari, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam nhận Quyết định thành lập trường

Bà Kusumi Mari, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam nhận Quyết định thành lập trường

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam là dự án trường đại học tư thục Nhật Bản 100% vốn nước ngoài đầu tiên ở Việt Nam. Dự án do Học viện Y khoa Waseda Nhật Bản đầu tư tại khu đô thị Ecopark, tỉnh Hưng Yên

Trường đang được xây dựng trên diện tích trên 3ha, tổng số vốn đầu tư ban đầu khoảng 20 triệu USD, quy mô đào tạo 1.200 sinh viên/năm.

Đội ngũ giảng viên của trường dự kiến có 80 người, trong đó Học viện Y khoa Waseda sẽ đưa 30 cán bộ giảng viên từ Nhật Bản sang và mời một số giảng viên quốc tế tới giảng dạy. Mức học phí dự kiến 2.500 USD/năm.

Trường thực hiện đào tạo đại học lấy bằng cử nhân (hệ 4 năm) các chuyên ngành: điều dưỡng; phục hồi chức năng – chuyên ngành Vật lý trị liệu; phục hồi chức năng – chuyên ngành dụng cụ chỉnh hình chân tay giả. Ngoài ra, trường cũng đào tạo cao đẳng (hệ 3 năm) đối với các chuyên ngành như điều dưỡng, xét nghiệm y học, kĩ thuật hình ảnh.

Trường dự kiến tuyển sinh từ 6/2016 theo phương thức tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và bắt đầu hoạt động đào tạo từ tháng 9/2016. Hiện tại trường đang khẩn trương xây dựng và dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2016.

Tiến sĩ Kusumi Mari, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Hiệu trưởng Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam cho biết: “Chúng tôi thành lập trường đại học Y tại Việt Nam với sứ mệnh đào tạo ra đội ngũ nhân viên y tế có trình độ chuyên môn cao, giàu lòng nhân ái và sẵn sàng làm việc trên toàn thế giới, mang lại sức khỏe, hạnh phúc cho cộng đồng”.

Hồng Hạnh