Đầu tư 186 triệu USD để đảm bảo chất lượng giáo dục

(Dân trí) - Ngày 10/3, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với nhiều đơn vị khởi động chương trình “Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học” với tổng số nguồn vốn là 186 triệu USD.

Chương trình nhằm cải thiện chất lượng giáo dục tiểu học ở Việt Nam, đặc biệt là việc hỗ trợ các trường tiểu học chuyển sang dạy - học cả ngày.

Theo ông Trần Đình Thuận - Giám đốc Ban quản lý, số tiền này chủ yếu đầu tư vào xây dựng môi trường thuận lợi và khung chính sách để chuyển sang dạy - học cả ngày, biên soạn 8.000 sách hướng dẫn về dạy - học cả ngày, 2,4 triệu sách giáo khoa bổ sung dành cho học sinh và 500.000 sách hướng dẫn giáo viên, xây dựng thêm 4.650 phòng học cho các trường và phụ cấp thường xuyên cho 2.500 giáo viên dạy thêm giờ.

Mục tiêu của Chương trình là chuyển từ phương thức dạy học nửa ngày sang dạy cả ngày cho ít nhất 1.600 trường tiểu học có 450.000 học sinh...

Theo thống kê của Ban quản lý, hiện nay chỉ có 35% tổng số học sinh tiểu học được học cả ngày.

Hồng Hạnh