Đau lòng những vụ bạo lực học đường gây xôn xao thời gian qua

(Dân trí) - Các vụ đánh nhau của học sinh, sinh viên trong lớp học và ngoài xã hội không những không giảm đi, mà xảy ra ngày càng nhiều, càng nghiêm trọng trong một năm trở lại đây.

Không chỉ có nam sinh mà các nữ sinh cũng nhanh chóng trở thành đối tượng gây nên các vụ đánh nhau. Không còn đơn giản là các vụ ẩu đả làm bị thương đối phương, hành động bạo lực ấy đã dẫn đến những hậu quả nặng nề.

 

Nữ sinh chặn đánh bạn trước cổng trường

 

Cuối tháng 2/2014, một cuộc ẩu đả giữa nữ sinh trước cổng trường THCS ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã khiến nhiều người “khiếp vía”. Ngay khi vừa tan trường, nữ sinh mặc áo sơ mi kẻ đã bị hai học sinh nữ khác liên tục tấn công: túm tóc, tát vào mặt.

 

Cảnh tượng khi đó rất náo loạn, không ai can ngăn vì mải hò hét, và chỉ chấm dứt khi giáo viên trong trường xuất hiện. Được biết do từ chối khi bị xin tiền, nữ sinh ấy đã “lĩnh đủ”.

 

Học sinh nam đánh hội đồng bạn nữ trong lớp

 

Đầu tháng 3/2014, clip đánh nhau đã phát tán trên mạng, lưu giữ hình ảnh một học sinh nam đánh một nữ sinh trong lớp (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Các bạn trong lớp muốn can ngăn nhưng hai bạn nam khác đã chặn hết đường.

 

Cô gái bị đánh, phải dồn xuống cuối lớp, bị đấm đá liên tục vào bụng khiến nhiều người vô cùng bất bình. Kèm với hành động đánh đập là những lời chửi rủa khó nghe.

 

Hiệu trưởng trường đã cho biết nguyên nhân dẫn đến việc đánh nhau do mâu thuẫn từ trước. Người ra tay và nạn nhân ngày trước có tình cảm với nhau. Sau khi cô gái chấm dứt với nam sinh này, hai người thường nhắn tin qua lại bằng điện thoại. Một lần cô bạn trót nhắn tin nặng lời, nam sinh này không kiềm chế nên đã có hành động như vậy.
 
Đau lòng những vụ bạo lực học đường gây xôn xao vừa qua
Không ít vụ bạo lực xuất phát từ mâu thuẫn của học sinh diễn ra ngoài xã hội nhằm tránh sự chú ý, kỷ luật của giáo viên, gia đình.

 

Bị đánh hội đồng và lột đồ giữa phố

 

Ngay ngày đầu tiên của tháng 4/2014, clip phát cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn nữ khác đánh đập và lột đồ giữa phố đã gây xôn xao không dứt trên mạng xã hội. Điều này bắt nguồn từ việc trêu chọc nhau từ trước của N.H.Y (lớp 10A4, trường THPT B.C) và P. (học sinh trường THPT N.B.K).

 

Khi nhóm nữ sinh này gặp nhau để giải quyết vấn đề, vẫn khoác trên mình đồng phục trường. Vì sợ bị đánh, P. rủ thêm bạn đến tập trung tại cổng trường THPT B.C vào trưa ngày hôm đấy.

 

Dùng dao gây thương tích cho bạn

 

Tại trường THCS M.K (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), vào lúc giải lao giữa buổi học, một nam sinh tên T.Q.A (lớp 8) đã bị bạn L.A.T rút dao nhọn bất ngờ đâm một nhát vào bụng.

 

Vì mất nhiều máu, T.Q.A gục tại chỗ, còn T. thì trốn khỏi hiện trường. Khi được thầy cô đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, rách lá lách, T.Q.A đã qua cơn nguy kịch.

 

Nhiều học sinh trong lớp cho biết, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hành động của T. vô cùng đột ngột, nên không kịp thời cứu giúp. Thầy cô cho biết, T. là học sinh cá biệt, học lực trung bình yếu. Hung khí gây án – con dao do Tú mang từ ngoài trường vào. Sự việc đáng buồn này diễn ra vào tháng 10/2014.

 
Đau lòng những vụ bạo lực học đường gây xôn xao vừa qua
Và ngang nhiên đánh bạn tàn bạo ngay trong lớp. Câu hỏi được nhiều độc giả đặt ra: Giáo viên đâu? Lớp trưởng đâu? Cờ đỏ đâu? Và đơn giản là bạn cùng lớp ở đâu khi vụ việc đau lòng này diễn ra.
 

Dùng guốc đánh bạn tới chết

 

Nỗi xót xa còn chưa kịp nguôi ngoai, mọi người lại tiếp tục đau lòng vì trường hợp tử vong của một nữ sinh tại Hải Dương. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, nhóm học sinh đã quây bạn lại và đánh.

 

Nạn nhân là Đ.T.L (15 tuổi), và nhóm hung thủ: Y, H, T, N. Giữa tháng 10, Y. hẹn bạn và sau khi cãi vã đã lao vào đánh L. Nhóm nữ sinh ấy không chỉ liên tục tát vào mặt của nạn nhân, mà còn dùng guốc đập mạnh.

 

Bị đánh ngã xuống đất, L. đã tử vong sau đó ít giờ. Kết quả khám nghiệm tử thi, cho thấy nạn nhân đã bị xuất huyết não, màng phổi có nhiều chấm xuất huyết, đầu, cổ và lưng có rất nhiều thương tích.

 

Xô xát gây tử vong

 

Tháng 11/2014, tại trường THCS ở huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk), hai em Đ. và P.C.B từ mâu thuẫn, cãi nhau dẫn đến án mạng. Ban đầu, cả hai xô xát, vật lộn dưới nền nhà và Đ. đã bị rách áo.

 

Vì cay cú, mặc cho sự can ngăn của bạn bè, B. bỏ về lớp mình mở cặp sách lấy ra con dao Thái quay lại xử lý Đ. Đ đang cùng một số bạn bè sang lớp B. giảng hòa thì bị đối phương cầm dao lao tới đâm một nhát ngay ngực, ngay khi vừa bước vào lớp.
 

Sau khi bị đâm, Đ. bỏ chạy ra phía cửa lớp nhưng B. vẫn tiếp tục truy sát. Đuổi kịp được Đ., B. đã đâm tiếp một nhát sau lưng nạn nhân khiến máu chảy rất nhiều.

 

Lúc này, bạn bè vào can ngăn, B. đã cầm hung khí gây án, bỏ ra ngoài cổng trường. Thầy cô giáo phát hiện và đưa Đ. cấp cứu nhưng cậu không qua khỏi.

 
Không chỉ dẫn đến những tổn hại về thể chất mà hậu quả về tinh thần còn theo các em thật khó lường.

Không chỉ dẫn đến những tổn hại về thể chất mà hậu quả về tinh thần còn theo các em thật khó lường.
 

Nữ sinh đánh nhau, quay clip lên mạng

 

Cũng trong tháng này, vì ghen tuông “bị cướp người yêu”, ngoài việc đấm đá, giật tóc, một nữ sinh lớp 11 dùng gậy phang vào đầu đối phương. Clip ghi lại hình ảnh này đăng tải lên Youtube, khiến dư luận bức xúc.

 

Vây quanh màn đánh nhau là các học sinh đứng theo dõi, chụp ảnh và không hề can ngăn. Sau khi thông tin được làm rõ, được biết những cô cậu này là học sinh ở một trường THPT tại Hà Nội.

 

Đánh hội đồng, ném ghế vào người bạn

 

Càng gần về thời điểm cuối năm và đầu năm mới, tình trạng đánh nhau càng gia tăng. Hôm 10/3 vừa qua, một nhóm nữ sinh trường THCS Lý Tự Trọng (Trà Vinh) đánh hội đồng một nữ sinh trong lớp rất tàn bạo. Không chỉ dùng nắm đấm, những cô cậu này còn lấy ghế nhựa ném và phang liên tiếp vào đầu nạn nhân.

 

Trước sự hung bạo đó, nữ sinh ấy chỉ biết ngồi khóc và van xin nhưng không có hiệu quả. Đến cuối clip, một nam sinh còn ném nguyên chồng ghế vào người P.

 

Hoài Thư (tổng hợp)