Đáp án “5 câu đố tưởng khó mà lại dễ”

(Dân trí) - Đông đảo bạn đọc đã hào hứng bắt tay giải “5 câu đố tưởng khó mà lại dễ”, nhiều bạn trả lời đúng từng câu riêng rẽ, nhưng không có bạn nào giải đúng cả 5 câu.

Mời bạn xem lại 5 câu đố:

1. Nếu trời mưa vào lúc 0g, bạn có thể dự tính trời sẽ nắng sau 72 giờ được không?

2. Một người thợ may có mảnh vải dài 16m. Mỗi ngày ông cắt đoạn vải 2m khỏi mảnh vải. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì ông sẽ cắt đoạn vải cuối cùng?

3. Có 3 que diêm trên bàn. Bạn làm thế nào để chuyển vị trí que ở giữa mà không chạm vào nó?

Đáp án “5 câu đố tưởng khó mà lại dễ” - 1

4. Bạn đặt biểu tượng nào giữa số 4 và số 5 để có kết quả là một số có giá trị lớn hơn 4 nhưng nhỏ hơn 5?

Đáp án “5 câu đố tưởng khó mà lại dễ” - 2

5. Câu hỏi cuối cùng: Với câu hỏi nào mà bạn không thể trả lời là “Không”?

ĐÁP ÁN:

1. Sau 72 giờ nữa, trời không thể có nắng bởi lúc đó lại là nửa đêm.

2. Đoạn vải cuối cùng sẽ được cắt sau 7 ngày.

3. Bạn cần di chuyển một trong hai que diêm phía bên ngoài. Khi đó que diêm ở giữa lại trở thành que diêm đầu tiên hoặc que diêm cuối cùng.

4. Bạn cần đặt một dấu phẩy giữa số 4 và số 5, khi đó bạn có số mới là 4,5!

5. Bạn không thể trả lời “Không” với câu hỏi “Bạn còn sống không?” hoặc “Bạn còn thức không?”.

(Bạn Mã Văn Huy đề xuất thêm câu hỏi “Có phải là bạn đấy không?” cũng đúng các bạn nhỉ).

Cảm ơn các bạn đã tham gia giải đố. Mời các bạn đón đọc những câu đố tiếp theo!

Xuân Vũ

Tổng hợp

Dòng sự kiện: Đố vui