Anh:

Đánh vào đầu nam sinh, cô giáo có nguy cơ bị sa thải

(Dân trí) - Một nữ giáo viên dạy kịch ở Anh đang có nguy cơ bị sa thải sau khi cô bị kết tội hành hung nam sinh 13 tuổi bằng cách lấy cặp giấy bằng bìa cứng đập vào đầu cậu học trò khi em nói chuyện riêng trong lớp.

Tháng 2 vừa qua, cô Vanessa Greening, 49 tuổi, đã mất bình tĩnh trong khi xem biểu diễn của các học sinh trong giờ học môn kịch tại Trường Alexandra.
 
Trường Alexandra ở Tipton, West Mids, Anh, hiện có khoảng 1.400 học sinh.
 
Tòa án kết luận rằng cô Greening đã đánh cậu học trò bằng chiếc cặp giấy bằng bìa cứng sau khi cô nghe có tiếng nói trong lớp.
 
Cậu học sinh khi đó đang ngồi bên cạnh một giáo viên khác, đã thừa nhận trước đó có nói chuyện, nhưng khi cô Greening đánh em thì em không nói chuyện.
 
Bố mẹ em đã phàn nàn về vụ việc này với các giáo viên, sau đó các giáo viên đã liên hệ với cảnh sát và cô Greening bị buộc tội.
 
Theo đó, cô Greening đã bị kết án sáu tháng sau khi bị kết tội tấn công thông thường. HIện cô phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải sau 30 năm đứng lớp.
 
Công tố viên Kelly Crowe cho biết: "Trong khi các giáo viên đang theo dõi học sinh tập kịch, thì có tiếng nói, và cô Greening khi ấy đang cầm cặp giấy trong tay, đã đập chiếc cặp vào đầu cậu học trò".
 
Tòa án nghe nói rằng cậu bé đã bị sốc, nhưng không bị thương, và sau đó nói với cảnh sát: "Cháu không bị đau".
 
Quan tòa cũng đã nói rằng cô Greening, người đã không đồng ý là mình có tội, đã bị khiển trách trước đó về hành vi của mình.
 
Laura Culley, luật sư bào chữa, cho rằng, cô Greening đã không chấp nhận rằng sự cố xảy ra "một cách cố ý hay cách khác".
 
Sau vụ việc này, hiệu trưởng Ian Binnie xác nhận rằng thủ tục kỷ luật của trường đang được tiến hành.
 
Xuân Vũ
Theo Telegraph