Đắk Nông: Trao gần 200 suất học bổng nhân dịp đầu năm học mới

(Dân trí) - Nhân dịp đầu năm học mới 2013-2014, Hội Khuyến học tỉnh Đắk Nông cho biết đã trao 198 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đến 198 em học sinh thuộc các cấp học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Buổi lễ trao học bổng nhân dịp đầu năm học mới 2013-2014 của Hội khuyến học tỉnh Đắk Nông
Buổi lễ trao học bổng nhân dịp đầu năm học mới 2013-2014 của Hội khuyến học tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, đối tượng được nhận học bổng là các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh đạt các thành tích xuất sắc trong học tập, học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Ngày 30/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hữu Tiến - Phó Chủ tịch thường trực Hội khuyến học tỉnh Đắk Nông cho biết, học bổng nhằm góp phần không để cho các em học sinh trên địa bàn của tỉnh Đắk Nông vì nghèo khó, thiếu thốn mà phải bỏ học, nghỉ học; đồng thời với đó là nhằm hỗ trợ cho các em một phần kinh phí để mua sắm, trang trải cho việc học tập nhân dịp đầu năm học mới 2013-2014.

Các em học sinh trong buổi nhận học bổng.
Các em học sinh trong buổi nhận học bổng.

Ông Nguyễn Hữu Tiến cũng cho biết, mới đây tại tỉnh Đắk Nông đã có một số đơn vị có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh nhà.

Tiêu biểu là Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông đã đóng góp, hỗ trợ 10 tỷ đồng để sử dụng vào việc xây dựng 5 trường mầm non và 37 phòng ở nhà công vụ cho giáo viên công tác trên địa bàn tỉnh. Dòng họ Trương Văn ở xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông là dòng họ 100% không có con cháu bỏ học, rất đông người đã tốt nghiệp đại học và sau đại học.

Viết Hảo