Đắk Nông tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ em trong dịp hè

(Dân trí) - Ngày 31/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp, triển khai chương trình dạy bơi miễn phí cho học sinh trong dịp hè năm 2019. Theo kế hoạch, sẽ có khoảng 20 lớp học bơi được triển khai trong dịp này, nếu nhu cầu của phụ huynh, học sinh cao sẽ tiếp tục mở thêm các lớp mới.

Theo đó, trong dịp hè năm nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đắk Nông dự kiến tổ chức 20 lớp dạy bơi miễn phí cho sinh bậc tiểu học và THCS ở thị xã Gia Nghĩa và các huyện lân cận nhằm bồi dưỡng kỹ năng sống, giúp trẻ em nâng cao sức khỏe, phòng, chống tai nạn đuối nước.

Theo ông Đinh Trọng Nhương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Nông nếu phụ huynh đăng ký cho con học bơi nhiều thì LĐLĐ tỉnh có thể xem xét mở thêm các lớp miễn phí. Trong những năm qua, chương trình dạy bơi miễn phí cho học sinh trong dịp hè và mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về nhân lực, cơ sở vật chất của các đơn vị, tổ chức, cá nhân để ngày càng có nhiều trẻ em được hưởng lợi. Năm nay, các lớp học sẽ bắt đầu từ ngày 8/6.

Đắk Nông tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ em trong dịp hè - 1
Đắk Nông sẽ tổ chức khoảng 20 lớp dạy bơi cho học sinh trong dịp hè 2019

Tại buổi triển khai chương trình, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông hoan nghênh sáng kiến của LĐLĐ tỉnh đã quan tâm kêu gọi xã hội hóa tổ chức chương trình dạy bơi miễn phí, là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực, nhất là trước tình trạng trẻ em bị đuối nước thương tâm xảy ra trong thời gian qua. Thời gian tổ chức dạy bơi trong dịp hè rất phù hợp, sẽ thu hút nhiều học sinh tham gia, phát triển phong trào học bơi.

Trong một vài năm trở lại đây, trên cả nước cũng như tỉnh Đắk Nông thường xuyên xảy ra các vụ đuối nước mà nạn nhân là học sinh các trường tiểu học, trung học. Tham gia lớp học, các em được trang bị những kiến thức phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước; trang bị kỹ năng bơi lội; kỹ năng sơ cấp cứu khi có tai nạn xảy ra; qua đó giúp các em nâng cao sức khỏe, hoàn thiện kỹ năng sống để tự bảo vệ mình và phòng tránh tai nạn đuối nước trong dịp hè.

Dương Phong