Đắk Lắk: Hơn 1.200 thí sinh tranh suất vào trường chuyên phố núi

(Dân trí) - Sáng 6/6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) diễn ra, 1.222 thí sinh dự thi tranh 385 chỉ tiêu theo học ở trường.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Đắk Lắk chỉ có 2 trường tổ chức thi tuyển là trường THPT Chuyên Nguyễn Du và trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng.

Đắk Lắk: Hơn 1.200 thí sinh tranh suất vào trường chuyên phố núi - 1
Trường Chuyên Nguyễn Du tuyển 385 chỉ tiêu cho 11 lớp

Tại trường THPT Chuyên Nguyễn Du có 1.222 thí sinh đăng ký dự thi với 385 chỉ tiêu vào 11 lớp, mỗi lớp 35 học sinh. Trong đó, 9 lớp chuyên (gồm: 1 lớp chuyên Văn - Sử - Địa; 1 lớp chuyên Tiếng Anh; 1 lớp chuyên Tiếng Anh - Tiếng Pháp; 1 lớp chuyên Toán; 1 lớp chuyên Tin học; 1 lớp chuyên Vật lí; 1 lớp chuyên Sinh học; 2 lớp chuyên Hóa học) và 2 lớp không chuyên.

Cụ thể, chuyên Toán có 149 TS dự thi, Tin học 70 TS dự thi, Lý 149 TS dự thi, Hóa 199 TS dự thi, Sinh 124 TS dự thi, Văn 202 TS dự thi, Sử 14 TS, Địa 16 TS, Anh 291 TS và Pháp 8 TS dự thi.

Hình thức thi tuyển vào trường THPT Chuyên Nguyễn Du qua 2 vòng. Vòng 1 sơ tuyển những học sinh có hồ sơ hợp lệ và đạt các tiêu chí xếp loại hạnh kiểm và học lực 4 năm cấp THCS từ Khá trở lên và xếp loại tốt nghiệp THCS từ Khá trở lên. Vòng 2 thi tuyển 4 môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp) mỗi môn thi 2 bài (bài thi không chuyên và thi chuyên với mức độ cao hơn). Nội dung đề thi nằm trong chương trình THCS hiện hành, chủ yếu trong chương trình lớp 9.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Tư - Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Du cho biết, công tác chuẩn cho kỳ thi đã được trường tổ chức kỹ lưỡng từ khâu tập huấn công tác tổ chức thi cho đến khâu ra đề thi đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn nhằm tuyển chọn những thí sinh xuất sắc nhất vào học ở trường.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 6 - 7/6.

Thúy Diễm

Dòng sự kiện: Thi lớp 10 năm 2019