Đắk Lắk dạy bơi, phòng chống đuối nước mùa hè cho trẻ em

(Dân trí) - Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 23 vụ trẻ em bị đuối nước tại các ao, hồ, đập nước. Trước thực trạng trên, trong mùa hè này Nhà văn hóa Thanh thiếu niên Đắk Lắk đã tổ chức nhiều lớp dạy bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh tiểu học.

Ngày 2/6, Nhà văn hóa Thanh thiếu niên tỉnh Đắk Lắk phối hợp với ban giám hiệu trường tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP. Buôn Ma Thuột) tổ chức khai giảng lớp phổ cập bơi phòng chống đuối nước cho thiếu nhi.

Trẻ em được phổ biến lý thuyết về bơi bội, phòng chống đuối nước
Trẻ em được phổ biến lý thuyết về bơi bội, phòng chống đuối nước

Hàng trăm học sinh bậc tiểu học đã được phụ huynh đăng ký tham gia lớp học, để rèn luyện các kỹ năng về bơi lội; lớp học được triển khai 3 buổi/tuần, với thời gian 1 giờ 30 phút mỗi buổi.

Ông Nguyễn Duy Tuyết - Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời điểm học sinh bắt đầu nghỉ hè, địa phương cũng vào mùa mưa, nên công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em là rất cần thiết. Sở đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ chăm sóc trẻ em cho hàng trăm cán bộ tại các địa phương.

Phổ cập bơi lội để tránh những tai nạn về đuối nước cho trẻ em
Phổ cập bơi lội để tránh những tai nạn về đuối nước cho trẻ em

Cũng theo ông Thuyết, trong 4 tháng đầu năm 2016 toàn tỉnh có 23 tử vong do đuối nước, tăng gấp đối so với cùng kỳ năm trước. Trẻ em đuối nước chủ yếu do đi tắm, chơi ở các ao hồ tưới tiêu, đập nước thủy lợi. UBND tỉnh Đắk Lắk ra công văn chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chính quyền các cấp tổ chức các lớp học bơi cho trẻ em, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông đường thủy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Thúy Diễm