Đại sứ Đan Mạch chia sẻ với SV Đà Nẵng về kinh tế xanh

(Dân trí) - Ngày 24/4, tại Đà Nẵng, Đại sứ Đan Mạch John Nielsen đã có buổi nói chuyện, chia sẻ với sinh viên các trường Đại học Kinh tế và Đại học Bách khoa Đà Nẵng về Quá trình phát triển kinh tế xanh ở Đan Mạch.

Đây là một trong những hoạt động chính trong chuyến thăm TP Đà Nẵng của Đại sứ Đan Mạch John Nielsen nhằm tìm kiếm cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các công ty Đan Mạch.

Theo đó, tại buổi nói chuyện với SV Đà Nẵng, Đại sứ Đan Mạch bày tỏ: “Tôi tin rằng thế hệ trẻ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình một tương lai bền vững. Họ là những nhân tố quan trọng góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của đất nước trong tương lai. Đan Mạch có kinh nghiệm và năng lực công nghệ vượt trội trong lĩnh vực tăng trưởng xanh và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam để mở đường cho một nền kinh tế xanh”.

Đại sứ Đan Mạch nói chuyện với SV Đà Nẵng về kinh tế xanh
Hình ảnh sinh viên Việt Nam hành động vì môi trường xanh được Đại sứ Đan Mạch đưa ra tại buổi thuyết trình trước sinh viên Đà Nẵng với bày tỏ tin tưởng thế hệ trẻ Việt Nam sẽ góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam.

Được biết, trong ba thập kỷ qua, GDP của Đan Mạch đã tăng trưởng trên 80% trong khi tiêu thụ năng lượng vẫn ở mức tương đương so với 30 năm trước. Đan Mạch còn có chiến lược để kỳ vọng là đến năm 2050 sẽ hoàn toàn chỉ sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và nước. Và Copenhagen - thủ đô của Đan Mạch hướng tới mục tiêu trở thành thủ đô carbon trung tính đầu tiên trên thế giới vào năm 2025.

Cùng ngày, ngài đại sứ cũng gặp gỡ và làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng để thảo luận về những khả năng tăng cường hợp tác. Ngoài ra, ông cũng thăm quan một số khu công nghiệp của thành phố. Qua đó, nhằm tìm kiếm cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các công ty Đan Mạch.

Được biết, hiện có khoảng 130-140 công ty Đan Mạch đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Các số liệu mới được công bố gần đây cho thấy giao thương giữa Việt Nam và Đan Mạch đang gia tăng. Năm 2013, giao thương giữa Việt Nam và Đan Mạch tăng kỷ lục từ trước đến nay với kim ngạch xuất khẩu của Đan Mạch vào Việt Nam tăng 12% so với năm 2012. Mức độ tăng trưởng trong kim ngạch xuất khẩu đạt được ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thực phẩm và dược phẩm.

Khánh Hiền