Đại học Huế giảm học phí cho tân SV bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường Formosa

(Dân trí) - Ngày 8/9 tin từ Đại học Huế cho biết vừa có quyết định giảm học phí cho sinh viên năm 1 (năm học 2016-2017) có hộ khẩu thường trú và sinh sống tại các xã bãi ngang ven biển của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Đại học Huế vừa ban hành quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021.

Trong quy định này, Đại học Huế đã giảm 50% học phí cho sinh viên nhập học năm 1 có hộ khẩu thường trú và sinh sống tại các xã bãi ngang ven biển của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đây là những em sinh viên bị ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường Formosa.

Đại học Huế
Đại học Huế

Đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải dân tộc thiểu số ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định thì được giảm đến 70% học phí.

Ngoài ra, Đại học Huế còn miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy theo chỉ tiêu đào tạo của nhà nước, người có công với cách mạng, thân nhân người có công, học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo (hoặc hộ cận nghèo)…

Cũng theo Quy định này, Đại học Huế miễn học phí cho các sinh viên, học viên có hộ khẩu thường trú và sinh sống tại tỉnh Ninh Thuận, bắt đầu từ năm học 2016 – 2017 và dự kiến đến năm học 2020 - 2021.

Tổng mức học phí được miễn giảm cho hai khoản này được ước tính khoảng 1,1 đến 1,3 tỉ đồng.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 2 khóa VII HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế trong hai ngày 30, 31/8 vừa rồi đã nhất trí thông qua việc miễn giảm học phí đối với học sinh các cấp từ mầm non đến lớp 12 công lập thuộc các vùng trong tỉnh chịu ảnh hưởng của Formosa; đồng thời có kiến nghị các trường đại học công lập trên địa bàn có cơ chế miễn giảm học phí đối với sinh viên các tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Đại Dương