Đại học Huế: Đào tạo hơn 1.300 sinh viên thể dục thể thao trong 10 năm

(Dân trí) - Ngày 18/3, Khoa Giáo dục Thể chất (thuộc Đại học Huế) đã làm lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập khoa. Do tính chất đặc thù, chỉ hơn 1.300 sinh viên ngành thể dục thể thao đã được đào tạo tại khoa

Qua 10 năm xây dựng, khoa Giáo dục Thể chất có 4 bộ môn: Bóng, Điền kinh – Thể dục, Cầu lông – Bơi lội, Lý luận chuyên ngành. Năm 2015, khoa có 90 cán bộ viên chức gồm 63 giảng viên và 27 chuyên viên với 2 tiến sĩ, 5 nghiên cứu sinh, 4 giảng viên chính, 34 thạc sĩ.
 
Đại học Huế: Đào tạo hơn 1.300 sinh viên thể dục thể thao trong 10 năm

Các thế hệ giáo viên, sinh viên ngành Thể dục thể thao về dự lễ kỷ niệm thành lập khoa Giáo dục Thể chất (Đại học Huế).

Theo Th.s. Bùi Hoàng Phúc, khoa trưởng khoa Giáo dục Thể chất, trong 10 năm qua, với tính chất đặc thù, khoa đã đào tạo được 8 khóa hệ chính quy và 5 khóa không chính quy với tổng số 1.316 sinh viên đã tốt nghiệp. Đa số các sinh viên ra trường đáp ứng yêu cầu tại các cơ sở giáo dục, nhiều em thi đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, toàn quốc và thạc sĩ thể dục thể thao.

Ngoài nhiệm vụ đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Giáo dục thể chất và sư phạm Thể chất – Giáo dục quốc phòng (hệ chính quy, vừa làm vừa học và liên thông), khoa còn quản lý, giảng dạy chương trình Giáo dục thể chất không chuyên cho sinh viên 8 trường thành đại học viên và khoa trực thuộc Đại học Huế. Hàng năm, có khoảng 40.000 sinh viên không chuyên do khoa quản lý, giảng dạy.

Đặc biệt phong trào thể dục thể thao của khoa mạnh. Khoa đã tham gia các giải thi đấu thể thao sinh viên châu Á, Đông Nam Á, các giải trong nước và ngành giáo dục đạt thành tích cao. Khoa đã được tặng nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại học Huế.

Màn văn nghệ chào mừng kỷ niệm khoa do sinh viên thể hiện.

Màn văn nghệ chào mừng kỷ niệm khoa do sinh viên thể hiện.

Đại Dương