Đại học FPT: Thí sinh trúng tuyển phải “đỗ” hai lần

(Dân trí) - Để trở thành sinh viên của trường ĐH FPT, ngoài các yêu cầu tối thiểu là tốt nghiệp PTTH và đạt điểm thi đại học trên điểm sàn, các thí sinh phải qua được kỳ thi trắc nghiệm do ĐH FPT tổ chức.

Đợt thi sơ tuyển theo đề thi riêng của trường sẽ được tiến hành vào ngày 29/4/2007. Học sinh lớp 12 nếu có điểm trung bình môn Toán lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 trên 7,0 cũng được đăng ký dự thi. Thí sinh trúng tuyển là những người qua được vòng sơ tuyển, tại thời điểm nhập học phải tốt nghiệp PTTH và đạt trên điểm sàn kỳ thi đại học năm 2007 theo quy định của Bộ GD-ĐT.

 

Theo ông Lê Trường Tùng - Hiệu trưởng ĐH FPT, kỳ thi sơ tuyển nhằm đánh giá khả năng thí sinh trong lĩnh vực CNTT cũng như sự phù hợp với đặc thù của ngành và nghề mà thí sinh lựa chọn, từ đó cho phép trường lựa chọn được chính xác các thí sinh có năng khiếu và có đam mê với ngành theo học. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nhà trường triển khai các chương trình học bổng, tín dụng.

 

Địa điểm tư vấn và tuyển sinh:

 

- Tại Hà Nội: Đại học FPT, số 15B đường Phạm Hùng (gần bến xe Mỹ Đình), Mỹ Đình, Từ Liêm. Điện thoại: (04) 768-77-17.

 

- Tại TPHCM: Học viện quốc tế FPT, 590 Cách Mạng Tháng Tám, quận 3 (đối diện công viên Lê Thị Riêng). Điện thoại: (08) 846-08-08.

 

- Tại Đà Nẵng: Văn phòng FPT Đà Nẵng, 178 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng. Điện thoại: (0511) 562-666.

Kỳ thi trắc nghiệm sẽ được tổ chức vào ngày 29/4/2007, nhập học vào tháng 6/2007 cho các đối tượng đã có điểm thi đại học trên điểm sàn và vào tháng 8/2007 cho các đối tượng dự thi đại học năm 2007. Kế hoạch tuyển sinh cho đợt này là 750 sinh viên đại học chính quy ngành Kỹ nghệ Phần mềm. Thí sinh sẽ thi các môn Trắc nghiệm Tư duy Toán, Tư duy Logic (bằng tiếng Việt) trong 120 phút và viết luận trong 60 phút.

 

ĐH FPT sẽ cấp 50 suất học bổng toàn phần cho sinh viên khoá II (năm học 2007-2011) với tổng trị giá 560 nghìn USD. Học bổng dành cho các học sinh giỏi là thành viên đội tuyển quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì các môn Toán, Lý, Hoá, Tin học trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 toàn quốc; thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển của trường ĐH FPT và thí sinh đạt trên 27 điểm trong các kỳ thi đại học do Bộ GD&ĐT tổ chức.

 

Ngoài ra, các thí sinh có kết quả học tập và thi cử tốt có hoàn cảnh gia đình khó khăn có thể đăng ký tham gia chương trình tín dụng ưu đãi vay học phí và trả trừ dần vào lương sau khi tốt nghiệp. Các sinh viên khoá II tiếp tục được Tập đoàn FPT cam kết ký Hợp đồng lao động sau khi tốt nghiệp, với mức lương khởi điểm tối thiểu từ 200 - 400 USD tuỳ vào kết quả học tập.

 

Trao đổi với Dân trí, ông Tùng cho biết phương án tuyển sinh này đã được Bộ GD-ĐT thông qua, cũng phù hợp với cơ chế tuyển sinh hiện nay: một số trường được phép tổ chức sơ tuyển. Được biết, lệ phí sơ tuyển là 90.000đ/người.

 

Thí sinh có thể đăng ký dự tuyển tại các địa điểm tư vấn tuyển sinh. Ngoài ra, có thể download hồ sơ dự tuyển tại www.fpt.edu.vn  và gửi theo đường Bưu điện về địa chỉ Đại học FPT, số 15B đường Phạm Hùng, Hà Nội. 

Bảo Trung