Đại học FPT chính thức tuyển sinh Ngành Kiến trúc 2016

Là một trong những trường đại học có hướng tiếp cận và phát triển giáo dục khác biệt, Đại học FPT vừa công bố chính thức tuyển sinh 150 chỉ tiêu ngành Kiến trúc vào kỳ thi 31/7/2016. Ngành học khó và khát nhân lực chất lượng cao này của Đại học FPT mang nhiều nét độc đáo so với phương pháp đào tạo Kiến trúc truyền thống.

Khát vọng đổi thay từ những bước đầu tiên

Với phương thức tổ chức tuyển sinh theo đề thi riêng, đánh giá năng lực thí sinh không phải bằng điểm số 3 môn như truyền thống, Đại học FPT đã luôn khẳng định một lối đi khác biệt trong giáo dục đại học ngay từ đầu vào.

Sinh viên ĐH FPT được giảng dạy bằng giáo trình nước ngoài, đào tạo trong môi trường quốc tế cùng các bạn sinh viên nước ngoài, phải thành thạo từ một đến hai ngoại ngữ (Tiếng Anh – Tiếng Nhật), cũng như có trình độ nhất định về máy tính và các kỹ năng công nghệ, những yếu tố cần thiết để tạo nên một “công dân toàn cầu” trong tương lai.

Trường còn có riêng bộ môn Phát triển cá nhân, đào tạo kỹ năng mềm cho người học, đồng hành cùng sinh viên suốt 4 năm trời; có chế độ học tập và thi cử tuyệt đối minh bạch. Nét đặc sắc riêng có của ĐH FPT đã từng khiến bao nhiêu phụ huynh, sinh viên lẫn những người trong ngành giáo dục tò mò, có hoài nghi lẫn kỳ vọng.

Song, thời gian đã có câu trả lời, khi trong suốt một thập kỷ nỗ lực bám sát định hướng ban đầu, Đại học FPT đã cho ra đời nhiều thế hệ cử nhân đáp ứng tốt nhu cầu thực tế xã hội, với 98% sinh viên ra trường có việc làm, 15% cựu sinh viên làm việc ở nước ngoài.

Đại học FPT chính thức tuyển sinh Ngành Kiến trúc 2016 - 1

Năm 2016, Đại học FPT tuyển 150 chỉ tiêu cho ngành Kiến trúc. Kỳ thi tuyển sinh ngành Kiến trúc sẽ diễn ra vào ngày 31.7.2016 tới đây tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Nhiều ngành học của ĐH FPT đã thu hút sự chú ý của đông đảo người trẻ, bởi phong cách giảng dạy hiện đại, bám sát thực tế, hứa hẹn những trải nghiệm học tập đầy mới mẻ như xuất ngoại trao đổi văn hóa, ra nước ngoài thực tập, làm việc. Bên cạnh ngành Công nghệ thông tin đã được khẳng định vị thế qua chất lượng cử nhân, các ngành Quản trị kinh doanh, ngành Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Nhật… của ngôi trường mang định hướng quốc tế này cũng có lực hút mạnh mẽ.

Năm 2016, Đại học FPT tiếp tục mở ngành Kiến trúc, hướng đến một kỳ vọng lớn lao là tạo ra một thế hệ những người “kiến tạo” không gian, cuộc sống, kiến trúc Việt Nam có thực tài, thực lực.

Khó nhưng “cần phải có”

Hiện nay, nhu cầu về một thế hệ kiến trúc sư thời đại mới thực sự có khả năng, tâm huyết ở Việt Nam đang “nóng” hơn bao giờ hết. Dù đây là một “lãnh địa” khá khó khăn, nhưng cũng là một sứ mệnh giáo dục cần được hiện thực hóa và Đại học FPT mở ra ngành Kiến trúc với kỳ vọng đáp ứng cơn “khát” có thật này.

Để làm được điều đó, Đại học FPT tiếp tục áp dụng triết lý giáo dục đào tạo mới, đầu tư trang bị cơ sở vật chất hiện đại, nguồn học liệu theo chuẩn quốc tế nhằm tạo ra những kiến trúc sư vững cả lý thuyết lẫn thực hành, nắm chắc cơ hội việc làm sau khi ra trường, đồng thời có thể cạnh tranh được trên toàn cầu.

Khung chương trình học ngành Kiến trúc của Đại học FPT xây dựng theo tiêu chuẩn đào tạo từ Hiệp hội Kiến trúc Hoàng gia Anh (RIBA).
Khung chương trình học ngành Kiến trúc của Đại học FPT xây dựng theo tiêu chuẩn đào tạo từ Hiệp hội Kiến trúc Hoàng gia Anh (RIBA).

Khung chương trình học ngành Kiến trúc của Đại học FPT xây dựng theo tiêu chuẩn đào tạo từ Hiệp hội Kiến trúc Hoàng gia Anh (RIBA). Đặc điểm của chuẩn RIBA là hướng đến tính mỹ thuật và ứng dụng của các công trình. Tiêu chuẩn này nằm trong định hướng của Đại học FPT, là tạo ra một thế hệ KTS có khả năng thiết kế các công trình vừa đảm bảo tính mỹ thuật, vừa phát huy tối đa hiệu quả sử dụng thực tiễn. Đây cũng chính là điều mà ngành kiến trúc ở Việt Nam đang thiếu.

Ngoài kiến thức chuyên ngành, sinh viên còn được đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm để ứng dụng trong công việc. Các hoạt động thực hành của sinh viên được đề cao không kém việc học lý thuyết, trong điều kiện cơ sở vật chất hiện đại bao gồm xưởng sản xuất rộng lớn, các máy móc, thiết bị hỗ trợ học tập phong phú. Ngoài giờ học, sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi từ những kiến trúc sư giỏi trong và ngoài nước, cũng như đi thực tập ở các cơ quan uy tín, giúp các bạn làm giàu thêm vốn kiến thức, vốn hiểu biết xã hội – điều thiết yếu ở người kiến trúc sư giỏi.

“FPT luôn chủ trương đào tạo các ngành khó và hiếm để phục vụ cho sự phát triển bền vững của xã hội. Với ngành Kiến trúc, Đại học FPT đặt mục tiêu sẽ trở thành một trong những nơi đào tạo Kiến trúc tốt nhất cả nước. Chúng tôi ước mơ đào tạo ra một thế hệ kiến trúc sư mới theo chuẩn toàn cầu, không chỉ là những người kiến trúc sư giỏi chuyên môn, tay nghề, mà còn sở hữu tư duy tổ chức và kiến thức xã hội nhạy bén, tạo ra được những công trình có tính bền vững và có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.” –Tiến sỹ Lê Trường Tùng – Chủ tịch HĐQT Đại học FPT chia sẻ.

Năm 2016, ĐH FPT kỷ niệm 10 năm nhận quyết định thành lập, với thông điệp “10 năm hiện thực hóa khát vọng đổi thay”- nhằm tổng kết và vạch ra hướng đi sắp tới trong bối cảnh mới. ĐH FPT ngày nay vẫn có những đổi mới liên tục, tiếp tục hành trình “Khát vọng đổi thay” để các bạn trẻ và các bậc phụ huynh tiếp tục gửi trọn niềm tin.

Bạn có thể điền thông tin tại đây để được trường Đại học FPT tư vấn trực tiếp!