Đại học Cần Thơ chào đón 9.000 tân sinh viên

(Dân trí) - Ngày 15/9, Trường Đại học Cần Thơ khai giảng năm học mới và đón nhận cờ luân lưu của Chính phủ tặng.

Ban giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ nhận cờ luân lưu của Chính phủ.
Ban giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ nhận cờ luân lưu của Chính phủ.

Năm học 2015-2016, Đại học Cần Thơ có hơn 9.000 sinh viên mới trúng tuyển, nâng tổng số sinh viên của trường lên 35.150 sinh viên.

PGS.TS Hà Thanh Toàn - hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho biết: Hiện trường đào tạo 97 ngành, chuyên ngành bậc đại học và cao đẳng, 37 chuyên ngành cao học với 3.249 học viên và 343 nghiên cứu sinh.

Bên cạnh đó, trường còn đào tạo 14.100 sinh viên hệ vừa học vừa làm và 9.800 sinh viên hệ đào tạo từ xa. Năm 2013, chương trình kinh tế nông nghiệp đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng quốc tế AUN-QA, Trường Đại học Cần Thơ tiếp tục đào tạo thêm 2 chương trình tiên tiến mới là công nghệ sinh học và nuôi trồng thủy sản và đã được công nhận vào năm 2014.

Đội ngũ công chức, viên chức của trường hiện có 2.026 người, trong đó có 1.181 giảng viên với 7 giáo sư và 93 phó giáo sư, 341 tiến sĩ và 796 thạc sĩ. Tỷ lệ giảng viên đạt trình độ sau ĐH là 85,5%.

Năm học 2014-2015, trường có 42 dự án hợp tác quốc tế với tổng kinh phí 174 tỉ đồng; có mối quan hệ hợp tác, liên kết với 125 đối tác ở 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó đang thực hiện dự án “nâng cấp trường đại học Cần Thơ thành trường đại học xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”.

Phạm Tâm