Đà Nẵng: Trao giải thưởng Olympic Toán học sinh viên toàn quốc

(Dân trí) - Sáng 13/4, tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) diễn ra lễ tổng kết và trao giải thưởng kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ 21.

Đà Nẵng: Trao giải thưởng Olympic Toán học sinh viên toàn quốc
Lễ tổng kết và trao giải kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc vừa diễn ra tại Đà Nẵng sáng 13/4.

Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm nay do Bộ GD-ĐT, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Toán học Việt Nam phối hợp trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng), đơn vị trường đăng cai kỳ thi năm nay phối hợp tổ chức.

Tham dự kỳ thi năm nay có gần 900 cán bộ, giảng viên, sinh viên của  88 học viện, đại học, cao đẳng trong cả nước. Trong đó có 770 thí sinh là sinh viên của các trường tham gia thi Toán Đại số và Giải tích.

Kết quả, theo Ban tổ chức đã công bố, có 5 sinh viên đạt giải đặc biệt (đạt điểm cao nhất ở bộ môn Đại số (29,5 điểm) và môn Giải tích (26,5 điểm) ) trong số 57 sinh viên đạt giải Nhất. Ngoài ra, còn có 117 giải Nhì và 150 giải Ba ở cả 2 môn Toán học Đại số và Giải tích.

Các thí sinh đạt giải thưởng đặc biệt của kỳ thi năm nay.
Các thí sinh đạt giải thưởng đặc biệt của kỳ thi năm nay.

Đại diện Ban Giám khảo, GS.TS Nguyễn Hữu Dư - phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Toán học Việt Nam nhận xét: Tại kỳ thi năm nay đã xuất hiện nhiều thí sinh xuất sắc, đã đưa ra những lời giải độc đáo, thú vị khiến Ban Giám khảo cũng phải khâm phục. Kỳ thi thực sự là một sân chơi trí tuệ, là cơ hội để các bạn sinh viên thể hiện tài năng của mình trong phong trào học tập, công tác nghiên cứu khoa học, tư duy và sáng tạo.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức cũng đã tổ chức trao cờ luân lưu đến đơn vị trường đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm tiếp theo đến đại diện Trường ĐH Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi).

Khánh Hiền