Đà Nẵng: Sinh viên náo nức lần đầu thực hiện bầu cử “chọn mặt gửi vàng”

(Dân trí) - Ngày 22/5, hòa chung không khí Ngày hội non sông, hàng vạn sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; trong đó hầu hết là những công dân trẻ lần đầu tham gia bầu cử, “chọn mặt gửi vàng” để bầu ra đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Hàng vạn sinh viên ở Đà Nẵng, hầu hết là những công dân trẻ lần đầu đi bầu cử
Hàng vạn sinh viên ở Đà Nẵng, hầu hết là những công dân trẻ lần đầu đi bầu cử

Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 2, phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) có đến 1.154 cử tri là sinh viên đang học tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Khu vực bỏ phiếu số 2, P. Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu là một trong những khu vực có đông cử tri là sinh viên nhất với hơn 1.000 sinh viên tham gia bầu cử tại điểm này
Khu vực bỏ phiếu số 2, P. Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu là một trong những khu vực có đông cử tri là sinh viên nhất với hơn 1.000 sinh viên tham gia bầu cử tại điểm này

Đọc kỹ thông tin ứng viên và cân nhắc trước khi chọn mặt gửi vàng
Đọc kỹ thông tin ứng viên và cân nhắc trước khi "chọn mặt gửi vàng"

Náo nức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình
Náo nức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình

Ghi nhận tại điểm bỏ phiếu bầu cử này, nhiều cử tri trẻ là sinh viên đi náo nức đi “chọn mặt gửi vàng”, nghiêm túc xếp hàng đợi đến lượt bỏ phiếu bầu cử. Sinh viên Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ: “Quê em ở Quảng Nam, em đang học tại trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng nên được tham gia bỏ phiếu bầu cử tại nơi em đăng ký tạm trú ở đây. Đây là lần đầu tiên em được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân với tấm phiếu cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND. Em rất trân trọng và kỳ vọng những người trúng cử sẽ có tâm, có tầm đại diện cho nhân dân dám nói, dám làm góp phần xây dựng và phát triển đất nước, trong đó có nhiều quyết sách quan tâm tới giáo dục nước nhà, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận kiến thức thực tiễn nhiều hơn, tạo điều kiện cho người trẻ được góp công sức của mình cho đất nước”.

Theo ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng Phòng Công tác HSSV ĐH Bách khoa Đà Nẵng cho biết: Liên tục 1 tuần nay, chương trình phát thanh qua hệ thống lao phóng thanh ở Ký túc xá của trường đều đặn phát các bản thông báo, cung cấp thông tin liên quan đến bầu cử. Các Nhà trưởng được phân công nhiệm vụ nhắc nhở, đôn đốc cử tri ở các nhà tham gia bầu cử; đồng thời nắm chắc số lượng cử tri có mặt đến giờ cuối, không để xảy ra tình trạng dịch chuyển cử tri…”

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Phòng Công tacHSSV ĐH Kinh tế Đà Nẵng chia sẻ: “Hầu hết sinh ở trường đều là lần đầu tiên tham gia bầu cử. Để tránh những bỡ ngỡ cho các em trong khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, nhà trường đã tổ chức giải đáp những thắc mắc của sinh viên liên quan đến công tác bầu cử thông qua số điện thoại đường dây nóng của nhà trường”

Khánh Hiền