Đà Nẵng phát động cuộc thi vẽ tranh “Văn hóa giao thông trong mắt em”

(Dân trí) - Sáng 15/6, tạp chí chuyên đề Đô thị & Phát triển tổ chức họp báo phát động Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Văn hóa giao thông trong mắt em’.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi có quy mô rộng rãi đã được phát động thông báo đến 104 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với mong muốn tạo ra sân chơi hữu ích dành riêng cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố trong dịp hè, giúp các em tìm hiểu, nhận thức tính tiêu cực, tích cực khi tham gia giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy).

Cuộc thi cũng nhằm góp phần nâng cao hiểu biết của các em về các ứng xử văn hóa giao thông, luật Giao thông. Đồng thời tạo hiệu ứng sự quan tâm đến các bậc phụ huynh và cộng đồng xã hội. Tìm ra nhiều tác phẩm có nội dung truyền đạt tốt để làm tư liệu tuyên truyền đến các trường học tại thành phố Đà Nẵng, thông qua hình thức giới thiệu triển lãm.

Đà Nẵng phát động cuộc thi vẽ tranh “Văn hóa giao thông trong mắt em” - 1

Buổi họp báo phát động cuộc thi vẽ tranh "Văn hóa giao thông trong mắt em"

Các nội dung gợi mở trong cuộc thi gồm: Đi đúng làn đường, phần đường quy định; Nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đèn giao thông; Đội mũ bảo hiếm khi ngôi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện; Nhường đường cho người đi bộ, nhường chỗ ngồi trên các phương tiện giao thông cộng cộng cho người tàn tật, người già, phụ nữ có thai và trẻ em; Không chở quá số người quy định khi tham gia giao thông; Không sử dụng điện thoại khi đang lái xe; Không được đi xe dàn hàng ngang; Không đùa giỡn khi tham gia giao thông; Không điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi quy định; Không lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông).

Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi cũng yêu cầu các em tham gia phải thể hiện lời văn mô tả hay thông điệp của tác phẩm ngăn gọn, truyền cảm nhưng không quá 70 chữ ở mặt sau bức tranh.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm 2 giải nhất (tiền và tặng phẩm trị giá 3 triệu đồng), 3 giải nhì (tiền và tặng phẩm trị giá 2 triệu đồng), 5 giải ba (tiền và tặng phẩm trị giá 1 triệu đồng), 10 giải khuyến khích ((tiền và tặng phẩm trị giá 500 ngàn đồng) và 2 giải tập thể (trị giá 2 triệu đồng).

Hạn chót nhận bài vào lúc 18h ngày 31/8, lễ tổng kết và trao giải dự kiến vào ngày 12/9.

Khánh Hồng