Đà Nẵng:

Đà Nẵng: Náo nức ngày Hiến chương nhà giáo

(Dân trí) - Nhiều đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng náo nức tổ chức kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường và 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tổ chức tại trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng ngày 18/11, ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng đến tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

 

Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ ba, từ phải sang) trao Bằng khen của Thủ trướng Chính phủ đến tập thể trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng
Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ ba, từ phải sang) trao Bằng khen của Thủ trướng Chính phủ đến tập thể trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

TS. Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Kế thừa và pháthuy những thành tựu đã đạt được trong chặng đường qua, trong chặng đường tiếp theo, Nhà trường quyết tâm thực hiện thành công sứ mạng “đào tạo nâng cao tri thức về ngôn ngữ, văn hóa nhân loại nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế nhằm đạt được mục tiêu phát triển xứng tầm là cơ sở giáo dục ĐH nòng cốt của cả nước hướng tới đẳng cấp khu vực và quốc tế”

Ngày 19/11, đông đảo các thầy cô, cán bộ, giảng viên,..., sinh viên các thế hệ của trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng tề tựu về trường dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam. Trước đó, khoa Ngữ văn của nhà trường cũng tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập khoa trong ngày 17/11

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường và 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng
Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường và 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Trong buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường, thầy và trò ở nhà trường qua các thế hệ đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm sâu sắc từ ngày đầu thành lập cơ sở trường Trung học Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng (12/1975) sau ngày giải phóng miền Nam. Đến tháng 11/1976, trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng ra đời. Năm 1990, có quyết định sáp nhập trường Trung học Sư phạm và trường Bồi dưỡng Cán bộ quản lý-Ngiệp vụ giáo dục vào trường CĐ Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng. Từ 1994, trường  ĐH Sư phạm Đà Nẵng là một trong các trường thành viên của ĐH vùng Đà Nẵng.

PGS.TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh - Hiệu trưởng nhà trường xúc động nói: “Chúng ta bắt  đầu sự nghiệp của mình với hành trang ban đầu của nhà trường rất đơn sơ. Hình ảnh những ngày đầu dựng lớp, mở trường với biết bao gian nan vất vả, vừa đào tạo vừa xây dựng cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ, vừa học vừa làm... vẫn còn in đậm trong tâm trí mỗi chúng ta. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo, cán bộ quản lý thuộc các thế hệ đầu tiên, tới những người đã đặt nền móng ban đầu của nhà trường từ những ngày đầu nhiều gian khó nhất để chúng ta có được cơ sở trường học khang trang, hiện đại như ngày nay”

Khánh Hiền