Đà Nẵng: Khởi tố chủ nhóm trẻ Mẹ Mười tội “Hành hạ người khác”

(Dân trí) - Chiều 28/5, Đại tá Trần Thanh Hải - Trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã có quyết định khởi tố bị can về hành vi phạm tội “Hành hạ người khác” và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đinh Thị Hồng (SN 1972, trú tại quận Thanh Khê) - chủ nhóm trẻ Mẹ Mười.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã có quyết định khởi tố bị can về hành vi phạm tội Hành hạ người khác đối với bà Đinh Thị Hồng - chủ Nhóm trẻ Mẹ Mười
Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã có quyết định khởi tố bị can về hành vi phạm tội "Hành hạ người khác" đối với bà Đinh Thị Hồng - chủ Nhóm trẻ Mẹ Mười

Hiện hồ sơ khởi tố bị can đối với bà Đinh Thị Hồng - chủ nhóm trẻ Mẹ Mười đang được Cơ quan CSĐT hoàn tất để chuyển Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 140 Bộ Luật Hình sự 2015, nếu Tòa kết tội "Hành hạ người khác" đối với người dưới 16 tuổi, và từ 2 người trở lên, bà Hồng sẽ đối diện với mức án từ 1 - 3 năm tù.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 21/5, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh, clip ghi hình cảnh bảo mẫu bạo hành trẻ ở nhóm trẻ Mẹ Mười. Công an quận Thanh Khê đã vào cuộc điều tra, xác định người có hành vi bạo hành trẻ nhỏ trong các hình ảnh, clip đăng tải trên mạng xã hội là bà Đinh Thị Hồng - chủ nhóm trẻ Mẹ Mười (địa chỉ: 251/32 đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Tiếp đó, ngày 23/5, Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Khê đã có quyết định khởi tố vụ án “Hành hạ người khác” ở nhóm trẻ Mẹ Mười. Quyết định khởi tố vụ án đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn ngay sau đó.

Khánh Hiền