Đà Nẵng: Đầu tư hơn 8,7 tỷ đồng trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy

(Dân trí) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt đầu tư hơn 8,7 tỷ đồng cho đề án “đầu tư và trang bị thiết bị hỗ trợ phương pháp dạy học” trong hai năm 2016, 2017.

Theo đó, nguồn kinh phí từ đề án dự chi đầu tư và trang bị thiết bị cho 18 trường THPT và 55 trường THCS trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đầu tư 322 bộ thiết bị bảng tương tác thông minh U-pointer cho các trường THCS và 120 bộ cho các trường THPT.

Về tiến độ, trong năm 2016 sẽ đầu tư trang bị 221 bộ thiết bị bảng tương tác thông minh nói trên cho các trường THCS ở các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và 7 trường THPT; năm 2017 sẽ đầu tư 211 bộ cho các trường còn lại.

Được biết, đầu tư trang thiết bị bảng tương tác thông minh U-pointer nhằm giúp giáo viên có thể giảng dạy cơ động, linh hoạt các tiết dạy có ứng dụng CNTT tại các phòng học có trang bị máy chiếu dưới hình thức tương tác trực tiếp với thiết bị bảng tương tác thông minh U-pointer; giúp học sinh tiếp thu bài giảng nhanh, sáng tạo hơn khi nghe giảng và phát biểu xây dựng bài, qua đó, đòi hỏi sự nỗ lực tự học, tự nghiên cứu của từng học sinh.

Khánh Hiền