Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học tránh bão số 11

(Dân trí) - Từ chiều nay 14/10, Sở GD- ĐT Đà Nẵng đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn thành phố cho học sinh nghỉ học tránh bão số 11. Theo dự báo, bão số 11 ảnh hưởng các tỉnh ở khu vực miền Trung từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trong đó có Đà Nẵng.

Thông tin từ Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, Sở đã chỉ đạo các trường học cho toàn bộ học sinh nghỉ học  đến hết ngày mai (15/10). Sở cũng đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn chủ động các phương án phòng chống bão.

Theo ghi nhận của PV tại Đà Nẵng, từ sáng nay, 14/10, đã bắt đầu có gió lớn kèm theo mưa, gây khó khăn cho việc giao thông đi lại các tuyến ven biển, ven sông. Học sinh các  trường được nghỉ học tránh bão, nhưng hầu hết các công sở ngoài trường học, các công ty… vẫn hoạt động bình thường, khiến nhiều phụ huynh HS gặp khó khăn trong việc không có người trông trẻ được nghỉ học ở nhà tránh bão, nhất là phụ huynh HS các cấp mầm non và Tiểu học.

Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học tránh bão số 11
Việc các em học sinh nhỏ tuổi ở các cấp mầm non, Tiểu học được nghỉ học ở nhà khiến nhiều phụ huynh khó khăn trong việc tìm nhờ người trông giữ trẻ khi PHHS vẫn đi làm bình thường

Theo thông tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 10h sáng nay, 14/10, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (khoảng 134-149km/h), giật cấp 15, 16.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tât và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 10 giờ ngày 15/10, , vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

 
Khánh Hiền