Trung Quốc:

Cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ nghi phòng thí nghiệm quốc gia giả mạo hồ sơ

(Dân trí) - Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đang điều tra quanh thông tin được một cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ công bố rằng số liệu của hàng chục dự án về sản phẩm biến đổi gen (GMO) bị làm giả mạo.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Wei Jingliang, một cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Viện Khoa học Động vật thuộc Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc nói rằng một trung tâm Kiểm nghiệm GMO quốc gia thuộc viện này đã làm giả số liệu của hàng chục dự án về thực phẩm GMO.

Cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ nghi phòng thí nghiệm quốc gia giả mạo hồ sơ - 1

“Một nhóm điều tra phối hợp của Bộ Nông nghiệp sẽ bắt đầu công việc thẩm tra ở Viện Khoa học Động vật và Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc sẽ phối hợp tích cực. Biện pháp trừng phạt nghiêm khắc sẽ được đưa ra nếu nhận định trên được xác định là đúng”, Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc thông báo trên trang web của Học viện ngày 19/9.

Học viện cho biết việc điều tra sẽ bắt đầu vào ngày 20/9.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Tuổi trẻ Bắc Kinh, Wei nói rằng anh có các bản tài liệu giả mạo liên quan đến 30 dự án.

“Phần lớn các phòng thí nghiệm GMO thực hiện rất nhiều dự án nghiên cứu khoa học. Liệu tất cả các dự án này có được ghi chép và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt? Đây là một lỗ hổng an toàn rất lớn”, Wei viết trong một bài đăng trên trang Zhihu.com, một diễn đàn hỏi và đáp ở Trung Quốc.

Từng làm việc ở phòng thí nghiệm này khi làm nghiên cứu sinh, Wei nói rằng thông tin trên mạng xã hội cho biết trung tâm kiểm nghiệm này sẽ hết hạn hoạt động vào tháng 7 năm ngoái để trải qua cuộc kiểm định 3 năm một lần về hệ thống chất lượng và thành tựu.

Một số giáo sư đã giao cho Wei phải có số liệu đúng thời hạn, điều này có nghĩa là phải làm giả số liệu về môi trường, thiết bị và việc sử dụng nhân viên thí nghiệm ở phòng thí nghiệm này.

Wei cho biết anh phản đối, nhưng giáo sư của anh, ông Li Kui, ngăn lại. Sau đó, anh dành gần 1 tháng để làm giả số liệu.

Wei cũng cho biết một số nghiên cứu sinh tiến sĩ và sau tiến sĩ dù đã rời phòng thí nghiệm này từ lâu nhưng vẫn được tính là nhân viên, và một số học viên thạc sĩ được yêu cầu làm thí nghiệm dưới tên của những nghiên cứu sinh này.

Wei thôi học chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ vào tháng 4 vừa rồi. Anh nói rằng anh đã báo cáo những phát hiện của mình với Trường đào tạo sau đại học của Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc hồi tháng 5, nhưng báo cáo này bị lờ đi. Sau đó, anh bị yêu cầu bồi thường tài chính vì bỏ học.

Xuân Vũ

Theo SCMP