Cuộc thi viết về mẹ sẽ được phát động trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An

(Dân trí) - Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ phát động cuộc thi viết về mẹ trên địa bàn toàn tỉnh, đây được đánh giá là một phương pháp giáo dục hiệu quả.

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, tại trường THCS Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã tổ chức cuộc thi viết “Thư gửi mẹ”.

Chỉ sau một thời gian ngắn ban tổ chức đã nhận được rất nhiều bức thư của các bạn học sinh gửi về với những dòng tâm sự, tình cảm chân thành gửi người mẹ yêu dấu của mình. Trong đó không ít bức thư đã lấy được nước mắt của nhiều người.

Bức thư gửi mẹ của em Ngô Kiều Anh đã gây xúc động trong lòng nhiều người với những dòng tâm sự mộc mạc gửi người mẹ đã qua đời vì căn bệnh thế kỷ cách đây 2 năm.
Bức thư gửi mẹ của em Ngô Kiều Anh đã gây xúc động trong lòng nhiều người với những dòng tâm sự mộc mạc gửi người mẹ đã qua đời vì căn bệnh thế kỷ cách đây 2 năm.

Đặc biệt, ở đây có bức thư đoạt giải Nhất của Ngô Kiều Anh - học sinh lớp 7A, Trường THCS Diễn Kỷ. Bức thư là những dòng tâm sự của Kiều Anh gửi người mẹ đã mất cách đây 2 năm vì căn bệnh thế kỷ. Dù mẹ đã mất nhưng với Kiều Anh mẹ luôn hiện diện trong từng nhịp thở của em ở cuộc sống hiện tại.

Em nhắc lại những kỷ niệm của hai mẹ con trong ngày quốc tế phụ nữ 8/3, cô bé mồ côi thèm khát cái hơi ấm khi được vùi đầu vào lòng mẹ, được ăn món mẹ nấu.

Rồi người đọc nghẹn đắng khi em kể với mẹ về những gì mình phải gánh chịu khi bị xã hội xa lánh vì căn bệnh thế kỷ. Nhưng nó đã cố gắng vượt quan dù không ít lần thất bại.

Ngô Kiều Anh (áo khoác đỏ) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi viết về mẹ với bức thư xúc động.
Ngô Kiều Anh (áo khoác đỏ) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi viết về mẹ với bức thư xúc động.

Đứa trẻ thơ khoe với mẹ mình những thành tích mà nó đã đạt được trong học tập. Rồi những câu hỏi nó gửi đến mẹ khiến lòng người quặn thắt. Mỗi bức thư mà ban tổ chức nhận được đều chan chứa một tình cảm đặc biệt của những cô cậu học trò viết gửi đến mẹ mình, qua từng bức thư các bậc phụ huynh cũng thấu hiểu được những gì con mình cần, những gì chúng muốn, những điều chúng nghĩ để có phương pháp giáo dục phù hợp trong tương lai.

Từ thành công của cuộc thi, UBND tỉnh Nghệ An, Sở GD&ĐT Nghệ An dự kiến sẽ phát động cuộc thi viết về mẹ trên địa bàn toàn tỉnh. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An đánh giá đây là một phương phát giáo dục rất hiệu quả.

“Phía sau những bức thư, những dòng tâm sự là những cuộc đời, tâm tư các bạn học sinh. Chúng ta có thể thấy được tình cảm, suy nghĩ của học sinh, những điều mà các bạn học sinh đang cần ở các bậc phụ huynh. Để từ đó chúng ta có thể hiểu con em mình hơn, có những điều chỉnh phù hợp để định hướng giúp học sinh phát triển một cách toàn diện hơn”, một cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Nguyễn Tình