Cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt gia sư thủ khoa 2013”

(Dân trí) - Câu lạc bộ Gia sư Thủ khoa phát động cuộc thi tìm kiếm và tôn vinh “Gương mặt gia sư thủ khoa 2013”. Theo đó, cuộc thi tìm ra 6 gương mặt thủ khoa có tổng số điểm cao nhất để trao giải và kết nạp vào thành viên chính thức của CLB.

Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba. Tổng giá trị các giải thưởng (bao gồm cả tiền mặt và tặng phẩm) lên đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, thí sinh nhận được giải thưởng sẽ được trao tặng một giấy chứng nhận đoạt giải của cuộc thi để ghi nhận sự đóng góp của thí sinh đoạt giải.

Theo Chủ tịch CLB Gia Sư Thủ Khoa Đinh Quang Cường, các thí sinh nhận được giải thưởng sẽ được tham gia giảng dạy trong chương trình” luyện thi đại học cùng thủ khoa năm 2013”.

Đối tượng dự thi là các thủ khoa, á khoa các trường đại học lớn trong cả nước hoặc các sinh viên đạt thành tích cao trong các kì thi chọn học giỏi quốc gia, quốc tế.

Thời gian nhận đơn đăng kí dự thi: 8/5/2013 - 20/5/2013. Chấm thi sơ loại: 20/5/2013 - 22/5/ 2013. Thi kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm: 23/5/2013. Vòng thi phỏng vấn: 25/5/2013. Công bố kết quả: 26/5/2013. Thí sinh gửi thông tin dự thi tới hòm mail Dinhcuong237@gmail.com. Mọi thông tin tắc mắc vui lòng liên hệ hotline 0984487705.
 
Các thí sinh muốn vào ôn tập tại CLB Gia sư Thủ khoa phải trải qua một kỳ sát hạch nghiêm ngặt
Các thí sinh muốn vào ôn tập tại CLB Gia sư Thủ khoa phải trải qua một kỳ sát hạch nghiêm ngặt.

Được biết, CLB Gia sư Thủ khoa được sáng lập dựa trên ý tưởng của trưởng nhóm Đinh Quang Cường, sinh viên K48 khoa Kinh doanh quốc tế - ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Trong CLB Gia sư Thủ khoa có các thủ khoa, sinh viên đoạt giải cao trong các kỳ thi Olympic được nhiều người biết đến như Nguyễn Minh Thông thủ khoa ĐH Ngoại thương năm 2009, hiện đang du học tại Mỹ nhưng vẫn thường xuyên chia sẻ kiến thức cùng kinh nghiệm làm bài thi với câu lạc bộ qua email; Lê Cao Nguyên - thủ khoa ĐH Ngoại thương năm 2011; Hà Khương Duy, Nguyễn Hoàng Hải (lần lượt đoạt huy chương Vàng, huy chương Bạc Olympic toán quốc tế 2009), Thành Hưng (giải nhất Hóa quốc gia 2009; Phạm Thành Công - thủ khoa Học viện Tài chính 2012; Nguyễn Thảo Ngọc - thủ khoa khối D1 của ĐH Ngoại thương Hà Nội và thủ khoa khối A1 Học viện Ngoại giao năm 2012; Chu Văn Tạo - thủ khoa ĐHQG Hà Nội 2011; Nguyễn Thị Thùy Dung - thủ khoa khối D1 ĐH Ngoại thương 2008; Lê Anh Quân - thủ khoa ĐH Xây dựng 2009 và còn rất nhiều thủ khoa đến từ các trường đại học lớn trên địa bàn Hà Nội như ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Kiến trúc...

Năm nay, CLB mở rộng khối ôn hơn ngoài các khối A, B, D sẽ có thêm khối A1, D1. Nhưng để được vào luyện thi tại CLB không phải điều đơn giản vì số lượng thành viên nhóm có hạn nên không thể nhận nhiều học sinh, các em phải vượt qua kỳ thi sát hạch kiểm tra năng lực rất khắt khe của CLB. Lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển rất đông, đến từ mọi miền trên Tổ quốc nhưng học sinh đến từ Hà Nội vẫn chiếm đa số. Năm nay, CLB tổ chức hai vòng sơ tuyển, vòng loại đợt 1 vào ngày 31/3. Vòng sơ tuyển đợt hai dự kiến diễn ra vào ngày 5/5. Riêng đợt 1 đã có gần trăm thí sinh gửi hồ sơ đến và đăng ký dự thi nhưng CLB chỉ nhận vào học từ 25 - 30 học sinh trong tổng cả hai đợt.

Được biết, trong ba năm qua thương hiệu Gia sư Thủ khoa đã được khẳng định. Riêng năm 2012, tỉ lệ thí sinh đỗ ĐH sau khi được luyện thi tại CLB Gia sư Thủ khoa đạt 100% trong tổng số 25 học sinh như em Phạm Trang Nhung, Trường THPT Sơn Tây đỗ ĐH Ngoại thương; em Hoài Trường THPT Việt - Đức đỗ ĐH Ngoại thương; em Nguyễn Thị Nhung THPT Sơn Tây đỗ ĐH Ngoại thương; em Nguyễn Trọng Hải THPT Lê Qúi Đôn(Đà Nẵng) đỗ ĐH Ngoại Thương; em Lê Trịnh Bình An đang học ĐH Hà Nội qua ôn luyện tại CLB cũng đỗ ĐH Ngoại thương; em Nguyễn Linh Chi, THPT Khoa học tự nhiên đỗ Học viện Ngân hàng; em Phạm Hồng Vân ở Quảng Ninh đỗ Học viện Tài chính; em Trần Thanh Tùng, THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội) đỗ ĐH Kinh tế Quốc dân…

Hồng Hạnh