“Cuộc chiến” tín chỉ: Sinh viên đăng ký nhiều suất học rồi rao bán kiếm tiền

(Dân trí) - Hệ thống mạng đăng ký tín chỉ nghẽn, sập do quá tải lượt truy cập, sinh viên chong đèn đêm "canh me" suất học. Trên diễn đàn sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU Forum) mấy ngày qua thậm chí có hiện tượng đăng ký nhiều suất học rồi rao bán với mức giá 200-900 nghìn đồng/ 1 suất.

“Cuộc chiến” tín chỉ: Sinh viên đăng ký nhiều suất học rồi rao bán kiếm tiền - 1


Một nữ sinh viên lên tiếng tố giác, phê phán hành vi rao bán đăng ký học để kiếm tiền.

Một nữ sinh viên lên tiếng tố giác, phê phán hành vi rao bán đăng ký học để kiếm tiền.


Không phải một người mà có hẳn một nhóm?

Không phải một người mà có hẳn một nhóm?

- 700k/ 1 slot cậu nhé (700 nghìn đồng/ 1 suất đăng ký học tín chỉ)

- Không để giá mềm hơn được à? Học cùng trường với nhau mà sao giá chát thế?

- Cậu không mua thì thôi để người khác mua...

Đoạn trao đổi (chat) giữa người mua và kẻ bán một suất đăng ký học tiếng Anh - Level 1 trên diễn đàn sinh viên NEU này khiến nhiều người giật mình. Chưa hết, đây dường như không phải hành động "kinh doanh" tự phát của một sinh viên mà là của một nhóm để đáp ứng được yêu cầu về thời gian lớp học (sáng hay chiều) của người mua.

Những sinh viên này đăng tải nội dung trao đổi và mua bán các suất đăng ký môn học với mức giá giao động khoảng 200 - 900 nghìn đồng. Bạn K. N (một sinh viên khóa K57) cho biết, trong đó các môn thể dục là “nóng” nhất với lượng sinh viên đăng ký học nhiều nhất. Do đó, các suất học được rao bán và chuyển nhượng nhiều nhất là các suất học giáo dục thể chất.

Năm nay, trường ĐH Kinh tế Quốc dân quy định những sinh viên K58 (năm thứ nhất) được phép đăng ký 25 tín chỉ ngay trong đợt đầu tiên (bình thường sinh viên chỉ được đăng ký 18 tín chỉ, đợt 2 mới được đăng ký 25 tín chỉ).

Còn các sinh viên từ khóa K57 trở về trước lại không được lựa chọn các môn thể dục lớp 1 (lớp trình độ đầu tiên) ở đợt đăng ký đầu tiên. Mùa đầu học kỳ, quá nhiều sinh viên đăng ký môn học cùng lúc khiến mạng quản lý đào tạo quá tải. Rất nhiều sinh viên thức đêm “ôm máy tính” nhưng vẫn không đăng ký được các môn này dù có nhu cầu học. Trong khi đó, các môn thể dục lớp 1 là điều kiện cần để các sinh viên này có thể chọn học lớp 2 (trình độ tiếp theo).

Hành vi rao bán suất học kiếm lợi vì thế được cho là xuất phát từ một số sinh viên K58 (đối tượng có thể thoải mái đăng ký nhiều suất học cùng lúc, đặc biệt ở môn thể dục) rồi rao bán cho sinh viên khóa trên đang có nhu cầu.

Hiện tượng tiêu cực mang tính “cơ hội mùa vụ” trên mới xuất hiện và khiến rất nhiều sinh viên trong trường vô cùng bức xúc. Các sinh viên lên tiếng “vạch mặt” hành động xấu đã thẳng thắn phê phán thành phần rao bán suất học kiếm tiền là “nhơ bẩn”, “hèn hạ”, “buôn xương bán máu” của sinh viên cùng trường. Một thành viên diễn đàn còn trào phúng hiện tượng trên với bình luận ngắn gọn: “đậm chất dân kinh tế”.

Đây là lần đầu tiên hiện tượng rao bán suất đăng ký học xuất hiện, tuy nhiên tình trạng “dở khóc dở cười” mùa đăng ký tín chỉ của sinh viên nhiều trường đại học ở Việt Nam thì không phải đến nay mới có. Không riêng gì ĐH Kinh tế Quốc dân, ở nhiều trường khác, mùa đăng ký tín chỉ được ví như một cuộc chiến và sinh viên là các chiến sĩ căng mình túc trực, chiến đấu quyết liệt mới đăng ký được suất học theo nhu cầu trong thời điểm hệ thống mạng quản lý “hấp hối” hoặc “chết” vì lượng sinh viên truy cập quá nhiều.

Để chấn chỉnh hiện tượng tiêu cực trên, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã gửi đến sinh viên nhà trường thông báo khẳng định, ngay khi nhận phản ánh nhà trường đã kiểm tra, xác nhận để thống nhất phương án hỗ trợ các bạn sinh viên và sớm xử lý chấm dứt tình trạng buôn bán đăng ký tín chỉ.

Phòng Quản lý đào tạo nhà trường theo dõi sát sao, kịp thời xây dựng các phương án như: sửa đổi phần mềm đăng ký, thay đổi phương thức hủy và đăng ký lại để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên và sẽ có thông báo chính thức sớm nhất.

Các phòng ban chức năng nhà trường đề nghị sinh viên bĩnh tĩnh, không tiếp tay cho những hành vi xấu. Đồng thời, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên nhà trường kêu gọi các bạn sinh viên thể hiện tình thần chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, không lợi dụng những kẽ hở và khó khăn của người khác để trục lợi cho bản thân mình.

Lệ Thu