Đồng hành cùng Olympic tiếng Anh tiểu học 2016:

Cùng con trải nghiệm bài thi tiếng Anh chuẩn quốc tế

Một sân chơi mang tên “Đồng hành cùng Olympic tiếng Anh Tiểu học 2016: “Cùng con trải nghiệm bài thi chuẩn quốc tế” cũng được Tổ chức giáo dục Language Link mở ra nhằm giúp tất cả học sinh tiểu học Hà Nội đều có thể tiếp cận với dạng đề thi theo tiêu chuẩn khảo thí quốc tế.

Cùng con trải nghiệm bài thi tiếng Anh chuẩn quốc tế - 1

Trong lúc các thí sinh nhí và cả các bậc phụ huynh đang hồi hộp chuẩn bị kiến thức và tâm lí cho vòng Sơ khảo cuộc thi Olympic tiếng Anh Tiểu học (EO1) lần thứ 13, một sân chơi mang tên “Đồng hành cùng Olympic tiếng Anh Tiểu học 2016: "Cùng con trải nghiệm bài thi chuẩn quốc tế” cũng được Tổ chức giáo dục Language Link mở ra nhằm giúp tất cả học sinh tiểu học Hà Nội đều có thể tiếp cận với dạng đề thi theo tiêu chuẩn khảo thí quốc tế.

Đây là lần đầu tiên các em học sinh trên địa bàn thủ đô có cơ hội trải nghiệm đề thi tiếng Anh tiêu chuẩn quốc tế. Bài thi trắc nghiệm được xây dựng tương tự với bài thi trắc nghiệm của vòng Sơ khảo Olympic tiếng Anh Tiểu học, gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra các lĩnh vực ngôn ngữ: Phonetics, Vocabulary, Grammar…

Học sinh sẽ có 20 phút để đo trình độ của mình và được biết kết quả ngay sau khi hoàn thành. Sân chơi đồng hành này mở cửa từ ngày 1/3/2016 đến ngày 31/3/2016. Mời phụ huynh và học sinh xem nội dung chương trình Tại đây.

Chị Phạm Hoàng Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tỏ ra rất vui khi biết tin về sân chơi đồng hành cùng EO1. Chị Mai có con học lớp 3, đang theo học khóa tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học tại Language Link nên rất muốn con thử sức mình. “Mặc dù chưa đủ tuổi thi Olympic tiếng Anh nhưng qua một thời gian học ở Language Link, tôi thấy trình độ của cháu khá lên trông thấy, đặc biệt là rất tự tin. Tôi nghĩ rằng cháu hoàn toàn có thể hoàn thành ít nhất 60% bài trắc nghiệm, như thế cũng là rất thành công rồi” – chị Mai chia sẻ.

Tương tự như đầu bài thi của vòng Sơ khảo cuộc thi Olympic tiếng Anh Tiểu học, đề trắc nghiệm của sân chơi Đồng hành đòi hỏi học sinh phải có kĩ năng Đọc hiểu và kĩ năng làm bài thành thục để có thể làm đủ và làm đúng bài trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Với các thí sinh dự thi Olympic tiếng Anh Tiểu học, nếu qua được vòng Sơ khảo, các em sẽ tiếp tục được phát huy các kĩ năng còn lại như Nghe – Nói – Viết để tranh tài ở vòng thi tiếp theo. Như vậy, ngay từ cấp Tiểu học, đề thi theo chuẩn khảo thí quốc tế đã đòi hỏi học sinh phải có một nền tảng tiếng Anh toàn diện nhất định.

Em Đỗ Anh Duy, học sinh lớp 4 trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) được bố mẹ cho tiếp xúc với tiếng Anh từ khi mới 6 tuổi. Sau gần 3 năm tích lũy, Duy đã có thể tự tin giao tiếp với người nước ngoài và đặc biệt là các kĩ năng của tiếng Anh toàn diện đã dần hình thành. Duy cho biết, em đang rất hào hứng thử sức với bài thi Đồng hành và tin rằng mình có thể làm tốt hơn nhiều anh chị lớp 5 khác để nhận được những giải thưởng học bổng giá trị mà Language Link trao tặng.

Theo nhiều chuyên gia ngoại ngữ, học tiếng Anh toàn diện là một xu hướng tất yếu hiện nay. Để xây dựng được một nền tảng ngoại ngữ vững chắc, học sinh nên được tiếp cận sớm với ngoại ngữ ở những trung tâm ngoại ngữ uy tín với các khóa học chuyên biệt cho từng lứa tuổi.

Sân chơi Đồng hành cùng Olympic Tiếng Anh Tiểu học 2016: Cùng con trải nghiệm bài thi chuẩn quốc tế dành cho tất cả học sinh tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Học sinh tham gia sẽ có cơ hội giành được những suất học bổng giá trị :

- 01 suất học bổng trị giá 100% khóa học Tiếng Anh Chuyên dành cho học sinh Tiểu học tại Langugage Link Việt Nam cho 01 bạn đạt điểm cao nhất trong thời gian chương trình.

- 05 suất học bổng mỗi tuần trị giá 30% khóa học Tiếng Anh Chuyên dành cho học sinh Tiểu học tại Langugage Link Việt Nam cho 05 bạn điểm cao nhất mỗi tuần.

- Đặc biệt với các bạn trả lời đúng 70% câu hỏi trở lên, Language Link sẽ dành tặng 01 suất học bổng trị giá 10% khóa học Tiếng Anh Chuyên dành cho học sinh Tiểu học

Language link sẽ cập nhật danh sách các bạn học sinh được giải thưởng trên website LLV.EDU.VN và FACEBOOK LANGUAGE LINK và gửi thư học bổng điện tử vào thứ 2 hàng tuần.