Cục Nhà trường yêu cầu rà soát văn bằng 2 ngôn ngữ Anh của trường ĐH Đông Đô, Thành Đô

(Dân trí) - Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) vừa có văn bản gửi các cơ sở đào tạo sau đại học yêu cầu rà soát học viên đào tạo trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh sử dụng văn bằng cử nhân đại học Ngôn ngữ Anh (VB2) do trường Đại học Đông Đô và trường Đại học Thành Đô cấp.

Văn bản của Cục Nhà trường nêu rõ, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc rà soát những học viên, nghiên cứu sinh đã và đang đào tạo có sử dụng bằng cử nhân đại học Ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) do trường Đại học Đông Đô và trường Đại học Thành Đô cấp. Chính vì thế, Cục Nhà trường yêu cầu các cơ sở đào tạo sau đại học thuộc Bộ Quốc phòng rà soát học viên đang đào tạo trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh đã và đang đào tạo có sử dụng bằng cử nhân đại học Ngôn ngữ Anh (VB2) do trường Đại học Đông Đô và trường Đại học Thanh Đô cấp, báo cáo danh sách về Cục Nhà trường.

Văn bản cũng thông tin, hiện nay, Bộ GD-ĐT đang thành tra công tác đào tạo và cấp bằng cử nhân đại học Ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) của trường Đại học Đông Đô và trường Đại học Thành Đô. Vì vậy, những nghiên cứu sinh chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, cấp học viện, viện có sử dụng bằng cử nhân đại học Ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) của Trường Đại học Đông Đô và trường Đại học Thành Đô cấp tạm thời dừng lại chờ kết luận của thanh tra.

Cục Nhà trường yêu cầu rà soát văn bằng 2 ngôn ngữ Anh của trường ĐH Đông Đô, Thành Đô - 1

Một tấm văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Đông Đô bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Như Dân trí đã từng thông tin, ngày 14/8/2018, Cục Nhà trường - Bộ Tổng tham mưu có văn bản gửi Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) xin cho ý kiến về danh sách tổ chức khảo thí và các cơ sở đào tạo của Việt Nam được công nhận đủ điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ.

Văn bản này có đoạn: “…Để đảm bảo tính pháp lý đối với văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ của người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ, Cục Nhà trường - Bộ Tổng tham mưu đề nghị Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD-ĐT cho ý kiến về danh sách các cơ sở đào tạo của Việt Nam được công nhận đủ điều kiện cấp văn bằng cử nhân đại học (văn bằng 2) ngôn ngữ nước ngoài và tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận chấp Chứng chỉ tiếng Anh Toefl iBT từ 45 trở lên…”.

Cục Nhà trường yêu cầu rà soát văn bằng 2 ngôn ngữ Anh của trường ĐH Đông Đô, Thành Đô - 2

Công văn hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT gửi Cục Nhà trường về cơ sở đào tạo của VN được công nhận đủ điều kiện cấp văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ.

Ngày 21/8/2018, Cục Quản lý chất lượng có văn bản trả lời Cục nhà trường trong đó có nhấn mạnh: "Tại Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT - BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài có mã ngành là 72202. Quý Cục tham khảo danh mục các cơ sở giáo dục đại học có mã ngành 72202 tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT”.

Từ công văn hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng mà Cục Nhà trường đã đưa ra hướng dẫn về quy trình, nội dung xác định trình độ ngoại ngữ đối với người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 và những năm tiếp theo.

Hướng dẫn này đã liệt kê ra danh sách gồm 111 cơ sở đào tạo của Việt Nam được phép đào tạo và cấp văn bằng đại học ngoại ngữ (VB2), trong danh sách này có nhiều trường đại học ngoài công lập và tất nhiên có cả trường Đại học Đông Đô, trường Đại học Thành Đô.

Điều đáng nói, Cục Nhà trường xin ý kiến về danh sách các cơ sở đào tạo của Việt Nam được công nhận đủ điều kiện cấp văn bằng cử nhân đại học (văn bằng 2) nghĩa là đề cập đến cả văn bằng 2 ngôn ngữ nước ngoài nhưng Cục Quản lý chất lượng lại hướng dẫn tra cứu trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, trong khi đó cổng thông tin tuyển sinh chủ yếu phục vụ công tác tuyển sinh chính quy không đề cập đến thông tin tuyển sinh, đào tạo văn bằng 2 của các trường (trừ một số trường cố tình đưa lên để học viên hiểu nhầm).

Liên quan đến việc Cục Nhà trường yêu cầu rà soát cả văn bằng 2 của trường Đại học Thành Đô, một nguồn tin của Dân trí cho hay: Ngày 1/2/2019 trường Đại học Thành Đô mới được Bộ GD-ĐT cấp phép cho đào tạo văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh, hệ cử nhân chính quy thì được cấp phép từ nhiều năm trước. Tuy nhiên ngày 17/4/2019, trường Đại học Thành Đô cấp bằng ngôn ngữ Anh cho hàng chục học viên, trên văn bằng này chỉ ghi hệ đào tạo chính quy không có cụm từ “văn bằng 2”.

Song nhiều điểm nghi vấn của việc cấp bằng này đang được làm sáng tỏ bởi khóa học đào tạo chỉ có 2 năm; tổng số tín chỉ đào tạo chỉ là 74; chỉ có các môn học chuyên ngành, không có các môn học cơ sở đại cương…

Nguồn tin này cho hay, nếu đây là hình thức đào tạo chính quy cấp bằng cử nhân thì không thể đào tạo trong vòng 2 năm với 74 tín chỉ được. Nếu xác định đây là đào tạo hệ cử nhân chính quy thì trường Đại học Thành Đô đã vi phạm nghiêm trọng quy chế đào tạo theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Nếu đây là hình thức “lách luật” để đào tạo văn bằng 2 ngôn ngữ Anh thì việc trong vòng 2 tháng để hoàn thành khóa học và cấp bằng là điều không tưởng.

Được biết, Bộ GD-ĐT đã hoàn tất công tác thanh tra việc đào tạo văn bằng 2 của trường Đại học Thành Đô, tuy nhiên thời điểm hiện tại Bộ GD-ĐT vẫn chưa công bố kết luận này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến tiếp theo của vụ việc này.

Nguyễn Hùng