Công nghệ thông tin - Ngành học thống trị trong kỷ nguyên số

(Dân trí) - Trước thực trạng 70% sinh viên CNTT ra trường phải đào tạo lại đặt ra thách thức cho các đơn vị kiến tạo IT chất lượng, đáp ứng cơn khát nhân lực CNTT trong thời đại 4.0.

Nhân lực ngành CNTT hiện nay vừa “thừa” lại vừa “thiếu”

Theo dự báo, Việt Nam cần 900.000 nhân sự ngành Công nghệ thông tin (CNTT) trong 2020 và 2021. Mức lương trung bình của lập trình viên là 1.318 USD/tháng (khoảng 30 triệu đồng). Ngay cả sinh viên IT mới ra trường được nhận mức lương cao nhất trong tất cả các ngành nghề từ 6 đến 9 triệu đồng; lương nhân viên IT có kinh nghiệm sẽ bằng lương “sếp” nhiều ngành nghề khác với thu nhập từ 20 đến 35 triệu đồng (Theo Vietnamwork).

Khát nhân sự là vậy nhưng nhân lực ngành CNTT hiện nay vừa “thừa” lại vừa “thiếu”. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, mỗi năm cả nước cho “ra lò” 50.000 nhân sự nhưng 72% thiếu hụt kỹ năng thực hành, 42% thiếu kỹ năng làm việc nhóm và 80% lập trình viên phải đào tạo lại cho thấy những đòi hỏi khắt khe của thị trường nhân sự ngành IT.

Công nghệ thông tin - Ngành học thống trị trong kỷ nguyên số - 1

Trang bị trọn bộ kiến thức, kỹ năng thực hành, Tiếng Anh, kỹ năng mềm là bí kíp giúp sinh viên CNTT không bị bỏ sót, bứt phá nhanh và cán đích ngàn đô.

Trở thành sinh viên IT 4.0 được săn đón, cán đích ngàn đô cùng Bachkhoa-Aptech

Với 18 năm kinh nghiệm kiến tạo IT, Bachkhoa-Aptech “may đo” lộ trình đào tạo chuyên biệt để sinh viên tốt nghiệp được nhà tuyển dụng săn đón với mức lương từ 8 triệu đồng trở lên.

Cam kết học viên trải nghiệm lộ trình kiến tạo IT: 800 giờ chuẩn kiến thức, vững kỹ năng. Trang bị cho học viên làm chủ Tiếng Anh chuẩn bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; bỏ túi 8 kỹ năng mềm thiết yếu để thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Công nghệ thông tin - Ngành học thống trị trong kỷ nguyên số - 2

Trải nghiệm IT Tour tại doanh nghiệp ngay từ khi nhập học

Tăng nghị lực bằng huấn luyện thực chiến cường độ cao, thực hành sâu và liên tục với mô hình đào tạo CNTT ngược Làm trước học sau. Rèn bản lĩnh IT thông qua 20 hoạt động ngoại khóa/năm: trại hè IT Summer Camp, Bootcamp, Giải bóng đá BKAP IT Cup, Đại hội thể thao và nhiều sân chơi công nghệ: IT Code 4.0, Codecamp, Triệu phú IT…

Đặc biệt, chọn Bachkhoa-Aptech học viên được trải nghiệm hệ sinh thái giáo dục toàn diện, được BKAP-HR cam kết giới thiệu việc làm tại 200 doanh nghiệp đối tác: CMC, Viettel, Sotatek, Misa, Savis, Cốc Cốc, FSI, Bytesoft…

Công nghệ thông tin - Ngành học thống trị trong kỷ nguyên số - 3
Học viên được cam kết giới thiệu việc làm part-time ngay sau khi kết thúc học kỳ 1

Khi hỏi về bí kíp có việc làm ngay khi đang học năm 1, Hoàng Việt Thắng (2001) chia sẻ: “Điều em thích nhất ở Bachkhoa-Aptech là rèn kỹ năng thực hành, làm dự án thực tế. Mỗi kỳ học tại Bachkhoa-Aptech, được đào sâu vào một công nghệ, ngôn ngữ lập trình mới. Sau một kỳ học, em tự tay làm được 2 sản phẩm công nghệ trong đó một website và một game mobile; đây chính là thành quả để em tự tin ‘bán mình’ cho doanh nghiệp.”

Công nghệ thông tin - Ngành học thống trị trong kỷ nguyên số - 4
Hoàng Việt Thắng trở thành Lập trình Game Mobile khi mới 18 tuổi

Chọn Bachkhoa-Aptech làm bệ phóng sự nghiệp, Nguyễn Văn Hải (1994) đã trở thành Trưởng phòng IT lương 20 triệu đồng tại Công ty Xa lộ Thông tin chỉ sau 2.5 năm. Hải chia sẻ: “Không chỉ dạy kiến thức, kỹ năng thực hành, Bachkhoa-Aptech còn rèn cho mình tư duy, phản xạ Tiếng Anh và kỹ năng mềm thiết yếu để ở thành IT Leader. Nhờ đó mình có thể trở thành Trưởng phòng trẻ tuổi nhất của công ty ngay cả khi không có tấm bằng Đại học.”

Công nghệ thông tin - Ngành học thống trị trong kỷ nguyên số - 5
Nguyễn Văn Hải sở hữu lương 20 triệu đồng sau 2.5 năm học

Nhiều cựu sinh viên Bachkhoa-Aptech đã thành công trong các tập đoàn uy tín như FPT Software, CMC, Viettel… hoặc khẳng định bản thân trên hành trình khởi nghiệp như Vương Duy Nam (CEO & Founder Công ty HOSTVN), Quách Đình Hợp (CEO & Founder BKHOST), Bạch Ngọc Toàn (CEO & Founder TEDU), Bùi Ngọc Sơn (Giám đốc kỹ thuật Vật Giá)…Thêm một lý do để Bachkhoa-Aptech trở thành lựa chọn hàng đầu của những bạn trẻ yêu công nghệ!

Hệ thống Đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa-Aptech tự hào 18 năm kiến tạo IT với 35.000 học viên thành đạt, thăng tiến. Cam kết học viên tốt nghiệp được giới thiệu việc làm với mức lương từ 8 triệu đồng trở lên.

Tiên phong 3T độc quyền: Mô hình đào tạo CNTT 'ngược' làm trước - học sau, Hệ sinh thái giáo dục toàn diện và Phương pháp kiến tạo IT đầu tiên tại Việt Nam.

- Tặng học bổng lên tới 30 triệu đồng khi đăng ký trước 30/9: https://bit.ly/2L0TreC

- Hotline: 0968.27.6996

- Website: https://bachkhoa-aptech.edu.vn/

Trường Thịnh