Công bố điểm thi: Cuộc chạy đua “ngoạn mục”

(Dân trí) - Điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội, Ngoại thương, Bách khoa, Dược, Ngân hàng, Kinh tế TPHCM... đều sẽ tăng như khẳng định của các lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh. Có lẽ, chưa năm nào, thí sinh cảm thấy “choáng” vì điểm chuẩn dự kiến của các trường như năm nay...

Hoà chung cùng không khi nô nức tăng điểm chuẩn của các trường là sự phấn khởi của Ban chỉ đạo tuyến sinh Bộ GD-ĐT.

 

Vào thời điểm cách đây gần 3 tuần, Thứ trưởng Bành Tiến Long có đề nghị các trường cố gắng hoàn thành được công việc chấm thi vào 5/8. Đáp lại lời đề nghị này, đến nay  đã có tới hơn nửa số trường ĐH có tổ chức thi thực hiện việc gửi dữ liệu về Bộ đồng thời công bố điểm thi cho thí sinh với một tốc độ nhanh không ngờ. Điểm thi của các trường được cập nhật không phải từng ngày, từng giờ mà là từng phút. Chưa có năm nào, kết quả thi của thí sinh lại được công bố rộn ràng và dồn dập như năm nay.

 

Nếu như chỉ vài ngày trước đây, dư luận còn bàn ra bàn vào e ngại chuyện chấm thi trắc nghiệm sẽ gặp sự cố trục trặc và không thể hoàn thành theo tiến độ thì chỉ trong vòng 3 ngày, Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT đã trả bài thi cho hơn 70 trường ĐH trong “an toàn”.

 

Cùng với niềm vui về tiến độ công bố kết quả thi thì kết quả thi của thí sinh khối A, B năm nay cũng đang là một niềm vui cho những người làm công tác tuyển sinh. Phần lớn những thí sinh dự thi đều là những thí sinh có học lực tương đối khi các em đã vượt qua được cuộc “sát hạch” là kỳ thi tốt nghiệp THPT - Thứ trưởng Bộ GD& ĐT Bành Tiến Long cho hay.

 

Trong những ngày cuối tháng 7 vừa qua, người phấn khởi nhiều nhất có lẽ chính là Thứ trưởng Long. Tiến độ chấm thi cũng như công bố điểm thi của các trường ĐH đã được đồng loạt thực hiện khiến công đoạn xây dựng thống kê điểm toàn quốc cũng như điểm sàn được thực hiện nhanh hơn và gọn gàng hơn.

 

Nhưng người lo lắng nhất vẫn là các thí sinh. Điểm chuẩn tăng liệu có làm cơ hội đỗ vào ĐH của các em sẽ căng thẳng hơn? Trả lời câu hỏi này, theo lời GS Đào Văn Long, Phó Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội: Điểm chuẩn được xây dựng trên cơ sở thống kê điểm thi của tất cả thí sinh vào trường, sau đó đối chiếu với chỉ tiêu được phép tuyển để định ra mức điểm để tuyển được sao cho hết chỉ tiêu.

 

Chẳng hạn như ĐH Y Hà Nội năm nay có 800 chỉ tiêu với 10.605 thí sinh dự thi thì điểm chuẩn của trường sẽ là mức điểm chuẩn mà thí sinh đứng ở vị trí thứ 800/1065 này đạt được. Như vậy, thí sinh không cần phải lo lắng vì điểm chuẩn tăng phải dựa theo kết quả tăng chung của thí sinh thi vào trường chứ không phải các trường tăng theo cách tuỳ hứng và tăng theo phong trào!

 

Tuyển sinh ĐH năm 2007 đã đi gần hết chặng đường trong thành công mặc dù trong chặng xuất phát diễn ra vào thời điểm tháng 3 có xảy ra một vài trục trắc trong việc phát hành cuốn cẩm nang “Những điều cần biết” và thu lệ phí hồ sơ dự thi của thí sinh.

 

6 năm thực hiện 3 chung, có thể nói năm nay, tuyển sinh 3 chung đã đạt được đến đỉnh cao trong tất cả các bước, từ tổ chức thi, ra đề đến chấm thi.

 

Theo đà này, dư luận xã hội hoàn toàn có thể hy vọng trong năm tới, kỳ thi tuyển sinh ĐH 3 chung cũng sẽ kết thúc với những ấn tượng tốt đẹp nhất trước khi chấm dứt “sứ mạng” 7 năm của mình để mở ra một thời kỳ mới cho bức tranh tuyển sinh ĐH của Việt Nam.

M.M