Cô sinh viên Bách khoa TPHCM giành nhiều giải thưởng

Là “chủ nhân” của một loạt học bổng, được trao nhiều bằng khen, giấy khen…, mới đây cô sinh viên khoa Cơ khí Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh Võ Trần Vy Khanh tiếp tục giành giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam lần thứ 9 (Honda Y-E-S Award 2014).

Đây là Giải thưởng thường niên dành cho sinh viên xuất sắc của các trường Đại học Kỹ thuật và Công nghệ trên toàn quốc, nhằm tìm kiếm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh thái, các nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực công nghệ và khoa học kỹ thuật, thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ tại Việt Nam.

Chia sẻ về lý do tham gia giải thưởng, Vy Khanh cho biết: “Em đã biết đến giải thường này từ khi còn học năm 2 đại học, em đã cố gắng trong suốt các năm tiếp theo và 2 lần liên tiếp vẫn chưa cho em một cơ hội để chạm đến chiến thắng cuối cùng. Vì vậy năm nay, cũng chính là năm cuối cùng, em muốn làm hết sức, không chỉ trong hồ sơ thể hiện quá trình phấn đấu của mình, mà còn là những kiến thức xã hội và khả năng giao tiếp mà em còn hạn chế trong những lần trước”.

Ngoài ra, cô sinh viên Bách khoa TPHCM cũng bày tỏ mong muốn có cơ hội học tập mở ra tại Nhật - một nước nằm trong những bậc thầy về kỹ thuật, công nghệ, mà chủ yếu là cơ khí tự động hóa.
 
Võ Trần Vy Khanh - sinh viên khoa Cơ khí Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh
Võ Trần Vy Khanh - sinh viên khoa Cơ khí Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh.

Nhận xét về đề tài tham gia giải thưởng của Vy Khanh, ông Kiwamu Kayano - Phó TGĐ công ty Honda Việt Nam: “Tôi đánh giá rất cao bài luận của Khanh. Công nghệ sinh thái là một đề tài khá mới mẻ, tuy nhiên Khanh cho tôi thấy em có kiến thức khá chắc chắn về lĩnh vực này. Em đã phân tích rất rõ ràng những khó khăn và thuận lợi, và còn đưa ra được những đề xuất, ý tưởng để phát triển lĩnh vực này tại Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, trong tương lai, Khanh sẽ trở thành một nhà khoa học trẻ đầy tiềm năng”.

Ngày 6/12/2014 tại Hà Nội, nữ sinh viên Võ Trần Vy Khanh cùng 9 sinh viên khác (2 sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, 5 sinh viên ĐH Công nghệ - ĐH QGHN, 2 sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH QGHN) đã được trao Giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam (Honda Y-E-S Award) năm 2014 trong buổi lễ do công ty Honda Việt Nam tổ chức.
 
Võ Trần Vy Khanh - sinh viên khoa Cơ khí Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh

Giải thưởng được triển khai với sự hợp tác của Quỹ Honda Foundation (Nhật Bản), Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) - Bộ Khoa học và Công nghệ, Công ty Honda Việt Nam và 6 trường đại học liên kết, bao gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học  Công nghệ - ĐHQG HN, Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Đại học Bách khoa TPHCM. Tổng trị giá Giải thưởng lên tới 30.000 USD và 10 xe máy do Công ty Honda Việt Nam sản xuất sẽ được trao cho 10 gương mặt xuất sắc nhất.

Ngoài ra, những sinh viên này còn có cơ hội nhận tiếp Phần thưởng Honda Y-E-S Plus trị giá 10.000 USD nếu du học sau đại học tại Nhật Bản hoặc 7.000 USD nếu được chấp nhận và tham gia thực tập tại các trường đại học, các viện hoặc phòng thí nghiệm tại Nhật Bản với thời gian từ 2,5 tháng tới 1 năm trong vòng 3 năm kể từ khi được nhận Giải thưởng.

Giải thưởng Honda Y-E-S năm nay được khởi động từ tháng 4 và sau 3 tháng phát động, Văn phòng Giải thưởng đã nhận được 114 hồ sơ  từ những  sinh viên đạt kết quả học tập cùng các thành tích cao về nghiên cứu khoa học của 6 trường Đại học liên kết. Sau khi vượt qua vòng sơ tuyển, 30 hồ sơ xuất sắc nhất tiếp tục bước vào 2 vòng thi sau là Viết luận và Phỏng vấn. Đề tài Viết luận năm nay là “Hãy so sánh những thuận lợi và khó khăn khi phát triển công nghệ sinh thái trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo phương tiện giao thông vận tải. Nếu trở thành nhà nghiên cứu/ nhà quản lý kế hoạch, hành động của bạn để quảng bá cho sự phát triển loại công nghệ này là gì”.

Đứng trước một lĩnh vực vẫn còn khá mới mẻ này, các thí sinh đã cho thấy được tinh thần ham hiểu biết, cũng như khả năng tư duy và tầm nhìn đối với những xu thế mới trong khoa học công nghệ. Và tới vòng Phỏng vấn, các ứng viên đã có cơ hội trực tiếp thể hiện sự tự tin và năng lực cá nhân trước Hội đồng tuyển chọn. Sau 3 vòng thi, 10 sinh viên xuất sắc nhất đã được lựa chọn và vinh dự nhận Giải thưởng Honda Y-E-S 2014.