Thừa Thiên - Huế:

Cô giáo dùng chổi quất vào mông nhiều HS lớp 10

(Dân trí) - Ngày 11/11, Ban giám hiệu Trường THPT Hóa Châu (xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã làm rõ việc cô giáo Võ Thiện Tâm dùng cán chổi đánh 20 học sinh.

Cụ thể, trong buổi sinh hoạt cuối ngày 4/11, cô Tâm đã bắt 20 học sinh (HS) lớp 10B4 lên nằm sấp trên bàn học rồi dùng cán chổi đánh. Mỗi HS nữ bị đánh 10 cái, HS nam bị đánh 5 cái. Có 17 em nữ và 3 em nam bị đánh.

Thầy Nguyễn Văn Chương, hiệu trưởng Trường THPT Hóa Châu thừa nhận, việc làm của cô Tâm là đã sai nghiêm trọng vì chủ trương của trường là xây dựng trường học thân thiện nên không cho phép giáo viên đánh HS.

Theo như cô Tâm trình bày với ban giám hiệu nhà trường về việc đánh HS là do HS lớp của cô không xếp hàng nghiêm túc trong lễ chào cờ đầu tuần trước đó vào ngày 31/10. Cô Tâm cũng trình bày là sau khi đánh xong 4 em nữ, vì mỏi tay nên cô đã giao cho lớp trưởng Trần Đức Hoàng dùng cán chổi đánh vào mông 16 em còn lại.

Hiện cô Tâm đang dạy môn Địa lý và là giáo viên chủ nhiệm lớp 10B4. Cô Tâm đã công tác tại Trường THPT Hóa Châu được 5 năm, trong đó làm chủ nhiệm lớp được 3 năm.

“Qua trình bày với chúng tôi, cô Tâm đã ân hận về việc làm của mình và nhận sai vì hành động nóng nảy. Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ họp và có hình thức kỷ luật với hành động thiếu kiềm chế của cô Tâm” - thầy Chương nói.

Đại Dương