Gia Lai:

Cô giáo chủ nhiệm đánh bầm mông 12 học sinh do không hoàn thành bài tập

(Dân trí) - Bực tức vì các em học sinh dù đã được ôn luyện, hướng dẫn tận tình nhưng vẫn không làm được bài tập, cô giáo chủ nhiệm nóng giận đã dùng thước kẻ gỗ đánh vào mông 12 học sinh. Vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai).

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facbook xuất hiện hình ảnh một em học sinh ở huyện Phú Thiện, Gia Lai bị cô giáo đánh bầm mông. Nhiều cư dân mạng xem ảnh tỏ thái độ bức xúc về hành vi quá đáng của cô giáo.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai). Ảnh học sinh bị đánh bầm mông được đưa lên mạng là em H. V. V. (lớp 4B). Người đánh là cô giáo chủ nhiệm Võ Thị Thái Phong.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Thiện (Gia Lai) xác nhận thông tin trên. Bà Hoa cho biết có tổng cộng 12 học sinh bị cô Võ Thị Thái Phong dùng thước gỗ đánh. Hiện Phòng GD-ĐT đã có văn bản báo cáo vụ việc cho UBND huyện xem xét, chỉ đạo rồi mới có hình thức xử lý kỷ luật.

Sự việc bắt đầu trong buổi học ngày 25/3, cô Võ Thị Thái Phong tiến hành kiểm tra bài tập Toán. 12 học sinh nói trên không làm được bài tập nên cô Phong dùng thước kẻ gỗ đánh. Một trong số đó có em Hà Văn Vũ bị đánh bầm mông. Chỉ đến khi V. đi học về, gia đình thấy cháu kêu đau thì gặng hỏi mới biết bị cô giáo đánh. Bức xúc, gia đình em V. chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội Facbook, đồng thời đến UBND xã trình báo. Từ thông tin trình báo, lãnh đạo xã Chư A Thai đã chỉ đạo Công an xã tiến hành xác minh, lập biên bản toàn bộ vụ việc.

Em H. V. V. bị đánh bầm mông.
Em H. V. V. bị đánh bầm mông.

Trong khi đó, giải thích về việc đánh học sinh, cô Võ Thị Thái Phong nói, các em có học lực yếu. Nhiều lần cô ôn tập, kèm cặp nhưng các em không tiến bộ. Trong lúc làm bài kiểm tra, các em làm bài không được. Cô Phong bực tức nên mới dùng thước đánh.

“Tôi thấy hành động mình là sai. Tôi ân hận, cắn rứt lắm. Tôi không hề muốn gây thương tích cho các em. Việc này tôi làm do nóng nảy, bột phát. Tôi mong mọi người bỏ qua để tôi tiếp tục có cơ hội dạy dỗ các em một cách tốt hơn”, cô Phong nói.

Cô Phan Thị Hồng Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau khi sự việc xảy ra, trường đã có buổi làm việc với phụ huynh của các em. Tại buổi làm việc này, Ban giám hiệu nhà trường nhấn mạnh sự việc xảy ra chẳng ai muốn, đồng thời xin lỗi phụ huynh các em bị đánh vì để xảy ra sự việc. Các phụ huynh đều cho rằng hành vi của cô Phong là sai. Tuy nhiên do hậu quả chưa nghiêm trọng nên phụ huynh ký vào bản cam kết với mong muốn cô Phong tiếp tục đảm nhận công việc làm chủ nhiệm lớp 4B.

Thiên Thư