"Cô giáo bọ cạp" là người có cá tính mạnh

(Dân trí) - Người thân của "cô giáo bọ cạp" chia sẻ cô là người có cá tính rất mạnh mẽ nên khó tránh khỏi có lúc nóng giận. Mặt khác, hai em học sinh xuất hiện trong clip mong muốn mọi chuyện thôi “lùm xùm” để có thể được yên ổn học tập.

Ngày 4/8, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Học viện Bưu chính Viễn thông cho biết đã giao cho Phòng chính trị và công tác sinh viên làm việc với hai học sinh của trường xuất hiện trong clip “Cô giáo bọ cạp” gây xôn xao.

Theo đó, phía nhà trường làm việc với hai học sinh nhằm mục đích nhắc nhở để các em yên tâm tiếp tục theo học tại trường. Bản thân hai em học sinh cũng mong muốn mọi chuyện thôi “lùm xùm” để có thể được yên ổn học tập.

Trên trang cá nhân của nữ sinh trong clip cũng đã có đoạn chia sẻ về việc đã quá mệt mỏi với những gì vừa xảy ra và mong muốn sẽ chấm dứt việc tranh cãi ai đúng ai sai.

10982314-810510105730409-21026-2414-4463-1438399975-7c7b3
"Cô giáo bọ cạp" đang gây nhiều sự chú ý của dư luận

Trong một diễn biến khác, chia sẻ với phóng viên về sự việc cô giáo mắng nhiếc, đe doạ học sinh, ông K. (Bố đẻ của cô giáo Lê Na) cho biết, thời phổ thông cô con gái Lê Na học rất giỏi, ở lớp thua bạn kém bè là về nhà đóng cửa học một mình. Học chuyên anh cấp 2 rồi cấp 3, Lê Na luôn đứng đầu lớp. Lê Na luôn tỏ rõ cá tính mạnh, không bao giờ chịu thua bạn kém bè.

Lên đại học, Lê Na là 1 trong 5 sinh viên giỏi nhất khóa, nhà trường giữ lại làm cán bộ giảng dạy, cô ở lại trường dạy 2 năm rồi nghỉ và mở trung tâm riêng.

Nói về sự việc con gái mình mất bình tĩnh có những hành vi chưa đúng mực, ông K. cho rằng Lê Na cũng có sự hiếu thắng, bởi học trò nói cô lừa đảo mà không phải vậy nên Lê Na tìm mọi cách để phản biện lại.

Hơn nữa, giáo viên dạy ở trường học với giáo viên ở trung tâm có đối tượng dạy học khác nhau. Với những đối tượng đến học ở trung tâm là người đã đi làm, đã có nhận thức mà ứng xử với cô giáo như thế là không được.

“Tất nhiên trong trường hợp này Lê Na có cái sai. Dù cái tâm là tốt, nhưng khi cô nói học trò như vậy , theo tôi cũng không nên”, ông K. chia sẻ.

Trước đó, chiều ngày 30/7 tại Trung tâm Anh ngữ Lena (Lena Culture Center), nữ sinh viên có tên B.Y.Y cùng bạn trai đế yêu cầu nữ giáo viên và các tư vấn viên của trung tâm giải thích vì sao lại gia hạn khóa học.

Khi B..Y.Y hỏi: "Cô không giải quyết cho bọn em ạ?" thì cô giáo đáp: "Cô không nói chuyện với người vô học!". Nam sinh viên đi cùng Y. cũng hỏi rất nhiều nhưng sau một hồi tranh cãi, thấy cô giáo vẫn chỉ chú tâm để những giấy tờ nên đã giật những tờ giấy trên bàn, cả hai giằng co. Nam học viên này còn nói: "Bà xem lại bà có học không?".

Sau đó, giáo viên này bắt đầu đổi cách xưng hô là:"Mày, tao". Sau đó cô mắng chửi học viên có thái độ vô học.

Lê Tú

(Email: lengoctu@dantri.com.vn)