CEO Hệ thống Trung tâm Anh Ngữ & kỹ năng sống Việt Á:

Cô gái vùng núi với ước mơ hàng triệu trẻ em Việt đều được học tiếng Anh

(Dân trí) - Sinh ra tại một huyện miền núi ở mảnh đất Hà Tĩnh, Lê Mỹ Xuyên đã nỗ lực vươn lên và trở thành CEO Hệ thống trung tâm Anh Ngữ & kỹ năng sống với hệ thống chi nhánh phát triển rộng khắp.

Được biết, câu chuyện thành công của CEO Lê Mỹ Xuyên cùng hệ thống giáo dục hiện đại đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn bạn trẻ. Vì vậy chúng tôi đã có dịp gặp gỡ trao đổi với CEO Lê Mỹ Xuyên để hiểu rõ hơn về con người và câu chuyện thành công của cô.

Cô gái vùng núi với ước mơ hàng triệu trẻ em Việt đều được học tiếng Anh - 1

Lê Mỹ Xuyên - Giám đốc Hệ Thống trung tâm Anh Ngữ & Kỹ năng sống Việt Á.

Hành trình gian nan phát triển hệ thống trung tâm Anh Ngữ & kỹ năng sống Việt Á

Gặp Lê Mỹ Xuyên tại văn phòng Việt Á chúng tôi không khỏi bất ngờ vì cô gái nhỏ nhắn, trẻ trung ấy chính là CEO của hệ thống Việt Á. Hiện tại cô đang sở hữu chuỗi Trung tâm Anh Ngữ Việt Á và Trung tâm kỹ năng sống Việt Á. Đây là nơi chuyên giảng dạy Anh ngữ và kỹ năng sống cho trẻ em Việt Nam.

Cô gái vùng núi với ước mơ hàng triệu trẻ em Việt đều được học tiếng Anh - 2

Hệ thống trung tâm giáo dục Anh Ngữ & kỹ năng sống Việt Á do CEO Lê Mỹ Xuyên điều hành đã có mặt trên cả 3 miền Bắc Trung Nam.

Dưới sự dẫn dắt của CEO Lê Mỹ Xuyên, hệ thống giáo dục Việt Á đã có mặt trên cả 3 miền Bắc Trung Nam với hàng chục chi nhánh lớn nhỏ.

Cô chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên tại một xã miền núi của mảnh đất Hà Tĩnh. Từ nhỏ điều kiện học tập đã rất thiệt thòi, phải đạp xe đạp hàng chục cây số trên những con đường đất đỏ lầy lội mùa mưa lũ để tới trường.”

Hiểu được những vất vả và khó khăn của cuộc sống nghèo khó, người con gái vùng quê luôn khao khát được thay đổi với ý chí và tinh thần thép. Cô gái trẻ ấy đã luôn nỗ lực với ý chí kiên cường để kiên trì theo đuổi con đường học vấn.

Nắm trong tay tấm bằng Anh ngữ, Lê Mỹ Xuyên quyết định lựa chọn con đường khởi nghiệp giáo dục để xóa mù chữ cho trẻ em Tây Nguyên.

Tại đây, cô giáo trẻ đã dạy học miễn phí cho hàng trăm học sinh tại huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai và còn kêu gọi được rất nhiều bạn bè và tình nguyện viên từ nước ngoài lên vùng đất này dạy học miễn phí, tạo môi trường thực hành và giao tiếp tiếng Anh cho các em.

Cô gái vùng núi với ước mơ hàng triệu trẻ em Việt đều được học tiếng Anh - 3
Cô sinh viên trẻ mới ra trường ngày ấy – Lê Mỹ Xuyên với những dự án táo bạo, đưa bạn bè người nước ngoài về giảng dạy tiếng Anh miễn phí cho hàng trăm trẻ em nghèo tại Gia Lai.

Nhờ tâm đức với nghề, danh tiếng của cô giáo Lê Mỹ Xuyên lan truyền. Ngày càng có nhiều phụ huynh tìm đến và gửi con em theo học. Bước ngoặc cuộc đời mở ra khi cô giáo trẻ mạnh dạn mở Trung Tâm Giáo dục ở Gia Lai. Từ đây hệ thống Trung tâm Anh Ngữ & Kỹ năng sống Việt Á đã ra đời và phát triển mạnh mẽ ở cả ba miền Bắc Trung Nam.

Cô gái vùng núi với ước mơ hàng triệu trẻ em Việt đều được học tiếng Anh - 4
Hệ Thống Anh Ngữ & Kỹ năng sống Việt Á được nhiều phụ huynh học sinh tin tưởng lựa chọn

Vì sao hệ thống Trung Tâm Anh Ngữ & Kỹ năng sống Việt Á được đông đảo phụ huynh lựa chọn?

Hướng đến phương châm phát triển giáo dục Việt Nam và ươm mầm tài năng trẻ, Giám đốc Điều hành Lê Mỹ Xuyên mong muốn xây dựng Hệ Thống Việt Á trở thành nơi giảng dạy Anh ngữ và kỹ năng sống hàng đầu Việt Nam. Nhờ chất lượng giáo dục vượt trội, Hệ Thống Việt Á đã được đông đảo phụ huynh lựa chọn. Số lượng học viên từ con số vài trăm nay đã lên đến hàng chục và thậm chí là hàng trăm nghìn.

Cô gái vùng núi với ước mơ hàng triệu trẻ em Việt đều được học tiếng Anh - 5

CEO Lê Mỹ Xuyên khát khao mở rộng hệ thống Anh Ngữ & kỹ năng sống Việt Á để trẻ em trên mọi miền đất nước đều được tiếp cận chương trình và phương pháp dạy học chất lượng.

Hệ Thống Trung Tâm Anh Ngữ & Kỹ năng sống Việt Á nhượng quyền thương hiệu và ước mơ phát triển tài năng Việt

Khi đã có được sự thành công với con đường mình chọn, CEO Lê Mỹ Xuyên vẫn mong muốn tiếp tục mở rộng hệ thống. Cô muốn đưa chương trình tiếng Anh và kỹ năng sống đến với tất cả trẻ em Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và trên toàn thế giới.

Chính vì vậy, người CEO tài năng đã quyết định nhượng quyền mô hình giáo dục cho nhiều đơn vị trong nước.

Nói về những thành công đã đạt được, CEO Lê Mỹ Xuyên chân thành chia sẻ: “Tôi thực sự luôn biết ơn đấng sinh thành - bố mẹ tôi. Người đã chịu thương chịu khó, luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để nuôi nấng tôi ăn học nên người. Đặc biệt, bố mẹ tôi rất nghiêm khắc và kỷ luật trong việc dạy con. Có lẽ vì vậy mà tôi mới tôi luyện được cho mình đức tính tự lập, kiên trì và có những bước đi mạnh dạn và quyết tâm trên con đường sự nghiệp. Tôi cũng rất tự hào vì được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất với tinh thần hiếu học và là nơi sản sinh ra nhiều hiền tài cho đất nước - mảnh đất Nghệ Tĩnh.”

Với những gì đã đạt được, cùng với cái tâm, cái đức, CEO Lê Mỹ Xuyên thực sự xứng đáng là tấm gương phụ nữ trẻ bất chấp gian khó để khởi nghiệp thành công.