Cô gái trẻ và ước mơ ra biển lớn

Với Nguyễn Hoàng Trinh, Phụ trách Bộ phận phát triển thương mại thuộc Cơ quan Thương mại Úc (Austrade) người vừa nhận học bổng toàn phần chương trình Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế Đại học RMIT Việt Nam, con đường học vấn, làm việc cũng như khám phá thế giới đều không theo lộ trình thông thường mà zíc zắc theo ước mơ trong từng giai đoạn của cô.

Hai năm đi để về

Không như các bạn trẻ nước ngoài thường dùng một năm “gap” (thời gian gián đoạn không đi học sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học) để du lịch, khám phá bản thân, Hoàng Trinh dùng tới hai năm làm tiếp viên hàng không để vừa thỏa ước mơ được đi đây đi đó khám phá thế giới, vừa có thể tiết kiệm tiền đi du học sau này. Nhắc lại những tháng năm mà theo cô bạn là còn quá “ngây thơ”, Trinh không khỏi mỉm cười.

Cô chia sẻ: “Tôi thi đậu ngành kinh tế của một đại học chính quy, nhưng sau một năm học tôi rơi vào trạng thái hụt hẫng.  Ai cũng nói sau 12 năm đèn sách thì phải vào đại học vì mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng với tôi, mọi thứ vẫn như cũ, lượng kiến thức rất nhiều nhưng vẫn là học vẹt và không hiểu gì hết. Tôi rất muốn đi du học nhưng gia đình không đủ điều kiện kinh tế nên tôi quyết định đi đường vòng. Ngay khi thi đậu tiếp viên hàng không tôi đã xin mẹ nghỉ học để bước đầu thực hiện ước mơ của mình”.

Chính nhờ đi nhiều, cô gái trẻ đã nhìn thế giới qua một lăng kính mới và tự tìm thấy động lực để bắt đầu con đường học vấn – nhưng theo một cách hoàn toàn khác.

Cô gái trẻ đã giành được học bổng Endeavour danh giá của Chính phủ Úc để theo học về quản trị kinh doanh quốc tế và kế toán tại Học viện TAFE Bắc Melbourne trong hai năm. Và trong năm tiếp theo, Trinh đã hoàn thành tấm bằng Cử nhân Kinh doanh (Kế toán) tại RMIT Việt Nam với điểm trung bình khá cao 3.6/4.0.

Nguyễn Hoàng Trinh tại lễ tốt nghiệp.
Nguyễn Hoàng Trinh tại lễ tốt nghiệp.

Ước mơ trở thành chuyên gia phát triển thương mại quốc tế

Tự cho mình là người khi đã xác định được mục tiêu sẽ kiên quyết làm đến cùng. Chính  thái độ đó đã mang đến cho cô gái trẻ nhiều cơ hội tuyệt vời trong cuộc sống như Học bổng Endeavour của Chính phủ Úc, chương trình Quản trị viên tập sự tại một tập đoàn đa quốc gia, cơ hội phát triển sự nghiệp tại Austrade, cũng như học bổng toàn phần tại Đại học RMIT Việt Nam hôm nay.

Công việc với vai trò như một bà mối cho các doanh nghiệp Úc muốn kinh doanh tại thị trường Việt Nam càng làm cô gái trẻ hứng thú muốn đào sâu hơn kiến thức trong lĩnh vực phát triển thương mại quốc tế. Học bổng Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế đến với Trinh vừa kịp lúc, thỏa cơn khát của cô về kiến thức trong lĩnh vực còn khá mới mẻ này. Cô khẳng định những “viên gạch” như khả năng phân tích sâu về kinh tế cũng như môi trường kinh doanh, hiểu biết có giá trị về những vấn đề hiện tại của thế giới kinh doanh hiện nay, khả năng tư duy toàn cầu và kinh doanh theo hướng bền vững, cũng như giao tiếp hiệu quả trong môi trường đa văn hóa, sẽ là nền tảng vững chắc giúp sự nghiệp trong lĩnh vực phát triển quốc tế của cô ngày càng thăng hoa.

Khi được hỏi có muốn thử sức ở các nước trong khu vực sau khi lấy được tấm bằng thạc sĩ không, cô gái trẻ không chút do dự và gật đầu: “Châu Á là một thị trường vô cùng hấp dẫn và nhiều thử thách, nơi tôi có thể nghĩ lớn, làm lớn dựa trên những kiến thức có được từ chương trình học bổng này".

Cô gái trẻ thích thử thách và nhiều ước mơ đang dồn năng lượng bước tiếp chặng đường đầy thử thách phía trước - vừa hoàn thành tốt chương trình học vừa chu toàn công việc tại Austrade, để tự tin bước ra biển lớn.

Nguyễn Hoàng Trinh

- Học bổng Endeavour của Chính phủ Úc năm 2009

- Học bổng Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế Đại học RMIT VIệt Nam năm 2015

- Cử nhân Kinh doanh (Kế toán) Đại học RMIT Việt Nam năm 2011

- Thuộc đội thắng cuộc giải Giải quyết tình huống kinh doanh thực tế Nestle 2012

- Phụ trách Phát triển Kinh doanh, Cơ quan Thương mại Úc (Austrade) từ năm 2014 đến nay