Cô gái 9X đam mê ngành Truyền thông

Tốt nghiệp loại giỏi sau khi giành được học bổng toàn phần tại Đại học RMIT Việt Nam, Trần Thanh Giang - cô cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) bước đầu đã đạt được những thành công nhất định khi đầu quân cho một trong những công ty quảng cáo đa quốc gia lớn nhất thế giới.

Những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, cũng như bao bạn bè đồng  trang lứa khác, Giang gấp rút chuẩn bị bản thân sẵn sàng để dành một tấm vé vào các trường đại học danh tiếng như ĐH Ngoại thương, ĐH Ngân hàng… Khi tình cờ biết về RMIT Việt Nam cũng như chuyên ngành Truyền thông chuyên nghiệp được giảng dạy tại đây, Giang bị thu hút hoàn toàn và tự nhủ với bản thân: “Truyền thông, sự kiện, hình ảnh… Đây chính là thứ dành cho mình!”.

 

Tuy nhiên, học phí là điều khiến Giang lo ngại nhiều nhất khi gia đình bạn không có đủ khả năng. May mắn cho Giang, hàng năm Đại học RMIT Việt Nam đều dành nhiều suất học bổng toàn phần cho các bạn học sinh trung học có thành tích học tập xuất sắc, đồng thời có khả năng lãnh đạo và đóng góp cho cộng đồng trong tương lai. Giang đã nộp hồ sơ xin học bổng với tất cả niềm đam mê mãnh liệt và quyết tâm để hiện thực hóa ước mơ lớn nhất của bản thân, cũng là bước đệm cho thành công trong tương lai.
 
Trần Thanh Giang
Trần Thanh Giang.

 

Giang không những đã giành được học bổng mà còn tốt nghiệp ngành Truyền thông Chuyên nghiệp loại giỏi và trở thành nhân viên chính thức của TBWA\Group Việt Nam, một trong những công ty quảng cáo đa quốc gia lớn nhất thế giới.

 

Trò chuyện về RMIT Việt Nam - ngôi trường mà cô đã theo học trong gần ba năm, Giang chia sẻ: “Ngoài trang thiết bị vật chất cực kỳ hiện đại, chương trình học thuật của trường luôn bám sát với thực tế từ kiến thức về lĩnh vực truyền thông, văn hóa xã hội đến khả năng phát triển trong nghiên cứu học thuật, cũng như lên kế hoạch và tổ chức sự kiện. Nhờ vậy, tôi có được vốn kiến thức rất sâu rộng về lĩnh vực truyền thông, đồng thời bắt kịp được xu hướng và nhạy bén với những sự kiện đang diễn ra”.
 
Trần Thanh Giang (
Trần Thanh Giang (áo đen) cùng các bạn tại RMIT Việt Nam.
 

“Ngành Truyền thông cũng giúp tôi rèn luyện những kỹ năng như tư duy logic, sáng tạo, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch chiến lược và làm dự án nhóm. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ sinh viên tại RMIT Việt Nam là nơi dành cho những sinh viên như tôi nuôi dưỡng và thỏa sức phát triển tiềm năng, sở thích, tài năng và sáng tạo,” Giang nhấn mạnh thêm.

 

“RMIT Việt Nam luôn hỗ trợ sinh viên có năng lực và quyết tâm với hàng loạt học bổng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, sinh viên của trường còn có cơ hội thể hiện tại nhiều cuộc thi ở cấp TP, khu vực, quốc gia và đều giành được nhiều giải thưởng lớn,” Giang không dấu được sự tự hào khi chia sẻ về RMIT Việt Nam, nơi giúp bạn vun đắp kiến thức và khơi mở những tiềm năng giúp bạn sẵn sàng cho thành công trong tương lai.

 

Trần Thanh Giang nhận học bổng toàn phần ngành Truyền thông Chuyên nghiệp của RMIT Việt Nam và một vài học bổng nhỏ khác, cũng như một số giải thưởng và các giải cao trong nhiều cuộc thi; thuộc nhóm 15% sinh viên xuất sắc hàng đầu của RMIT Việt Nam tham gia Hiệp hội Danh dự Quốc tế Chìa khóa vàng (một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế khen thưởng những cá nhân có thành tích học tập tốt của hơn 400 trường đại học trên thế giới). Ngoài ra, Giang còn là nhiếp ảnh gia tự do và tham gia quản trị nhiều trang web, sáng lập tạp chí Blitz, thành viên CLB Từ thiện Say Cheese, đồng thời triển khai nhiều dự án từ thiện khác.

 

 

Tìm hiểu thêm về cơ hội học và nhận bằng cấp Úc ngay tại Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với phụ huynh, sinh viên và cựu sinh viên RMIT Việt Nam tại Hội thảo Bí quyết chọn và học đại học.

 

Thời gian: 8:30 sáng Chủ Nhật 19/10/2014

Địa điểm:  Khách sạn Novotel Đà Nẵng, 36 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Đăng ký tham dự: (08) 3776 1369