Hà Tĩnh:

Cô bé lớp 2 “siêu tính nhẩm”

(Dân trí) - Trải qua phần thi nhìn tính với đề bài là tổng 200 phép tính trong thời gian vòng 8 phút với kết quả đúng 100%, em Trần Nữ Bảo Ngọc (7 tuổi, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải “Siêu vô địch” ở cấp độ sơ cấp 2 cuộc thi UCMAS.

Bé lớp 2 ở Hà Tĩnh xuất sắc đạt giải "Siêu vô địch" UCMAS thế giới.

Cuộc thi UCMAS “Bàn tính và số học trí tuệ” năm 2019 vừa diễn ra tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) với sự góp mặt của 3000 thí sinh đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc thi có 3 phần thi khác nhau là: Nhìn tính, Nghe tính và Flash.

Cô bé lớp 2 “siêu tính nhẩm” - 1

Em Trần Nữ Bảo Ngọc (thứ 3 từ phải sang) nhận cúp "Siêu vô địch" giải UCMAS thế giới ở cấp độ sơ cấp 2.

Để có suất tham dự cuộc thi trên, Bảo Ngọc đã vượt qua hàng nghìn học sinh cả nước tại cuộc thi UCMAS quốc gia được tổ chức vào ngày 11/8/2019 ở TP Hà Nội.

Về thành tích “Siêu vô địch” ở cấp độ sơ cấp 2 trong cuộc thi UCMAS quốc tế, Bảo Ngọc phải trải qua phần thi nhìn tính, với đề bài là tổng 200 phép tính, thời gian trong vòng 8 phút và tất cả đáp án phải chính xác 100%.

Cô bé lớp 2 “siêu tính nhẩm” - 2

Bảo Ngọc rất hài lòng với kết quả em vừa giành được tại cuộc thi.

Anh Trần Hải Minh (bố của Bảo Ngọc) chia sẻ, từ khi đang học mẫu giáo, Bảo Ngọc đã có biểu hiện nhanh nhẹn, thích học hỏi đặc biệt là đam mê với việc tính toán. Nhận thấy năng khiếu và đam mê của con, khi cháu lên 5 tuổi gia đình đã cho Bảo Ngọc theo học chương trình “Bàn tính và số học trí tuệ UCMAS”.

“Sau thời gian theo học tại Trung tâm UCMAS Hà Tĩnh, mỗi lần đón con các giáo viên thường khen Bảo Ngọc có trí nhớ tốt, nhanh nhạy trong các phép tính và đặc biệt là khả năng “siêu tính nhẩm” của cháu. Các giáo viên cũng khuyên chúng tôi nên cho Bảo Ngọc tham gia các các cuộc thi để phát triển thêm kỹ năng vốn có” - anh Minh nói.

Sau khi nghe các giáo viên tại trung tâm nói về khả năng của Bảo Ngọc, gia đình đã gợi ý với cháu việc tham gia các cuộc thi, không những Bảo Ngọc không từ chối mà cháu còn rất hào hứng bởi cháu luôn muốn thử sức mình.

Bằng tài năng “thiên bẩm” kết hợp với sự cần cù, Bảo Ngọc lần lượt vượt qua, giành kết quả cao nhất tại các cuộc thi do Trung tâm UCMAS Hà Tĩnh tổ chức. Từ đó tạo tiền đề cho những thành tích lớn hơn sau này và giải “Siêu vô địch” Bảo Ngọc vừa xuất sắc giành được minh chứng cho nỗ lực và khả năng của em.

Cô bé lớp 2 “siêu tính nhẩm” - 3

Niềm vui của gia đình anh Minh về thành tích mà Bảo Ngọc vừa đạt được.

Về việc học tập ở trường, cô Hồ Thị Huân - giáo viên chủ nhiệm lớp 2A (Trường Tiểu học Thạch Quý) cho biết, Bảo Ngọc là một lớp trưởng gương mẫu, không chỉ xuất sắc trong kết quả học tập mà em luôn ngoan ngoãn, lễ phép. 

Tiến Hiệp