Có 2 phụ huynh yêu cầu xử lý “cô giáo” đánh học sinh ở Ninh Thuận

(Dân trí) - Theo báo cáo của Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), lớp dạy thêm của bà Phan Trần Linh Thu có 17 em học sinh theo học nhưng chỉ có phụ huynh của 9 em làm việc với cơ quan điều tra và 2 phụ huynh trong số này yêu cầu xử lý nghiêm hành vi của bà Thu.

Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã có báo cáo các tình tiết mới trong vụ việc bà Phan Trần Linh Thu có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại lớp dạy thêm của bà Thu.

Có 2 phụ huynh yêu cầu xử lý “cô giáo” đánh học sinh ở Ninh Thuận - 1
Hình ảnh bà Thu đánh học sinh tại lớp dạy thêm lan truyền trên mạng xã hội

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2011 đến năm 2017, bà Thu thuê nhà nhiều nơi để ở và làm nơi dạy thêm. Thời gian đầu, bà Thu nhận dạy kèm các cháu là con của những người quen. Những cháu được bà Thu dạy kèm có nhiều tiến bộ trong học tập nên các phụ huynh đã giới thiệu cho nhau về bà Thu.

Vì vậy, những năm sau có nhiều phụ huynh đã đem con đến nhờ bà Thu dạy kèm. Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng xác định lớp dạy thêm của bà Thu có 17 trẻ theo học.

Theo thỏa thuận giữa các phụ huynh và bà Thu, hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, sau khi các cháu học xong tại nhà trường thì các cháu được bà Thu dùng xe mô tô chở về nhà bà Thu để ăn cơm trưa và học bài buổi chiều. Nếu gia đình nào có nhu cầu gửi con học thêm buổi tối thì bà Thu sẽ nấu cơm cho các cháu ăn buổi chiều và buổi tối dạy học cho các cháu.

Có 2 phụ huynh yêu cầu xử lý “cô giáo” đánh học sinh ở Ninh Thuận - 2
Nơi dạy thêm "chui" của bà Thu đã đóng của, mọi hoạt động dạy học ở đây đã chấm dứt

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Thu thừa nhận khi thấy có cháu nào quên mang sách vở, không chịu tập trung học, đã nhắc nhở mà không nghe thì bà Thu sẽ đánh các cháu nhằm mục đích răn đe các cháu để các cháu học tốt hơn và ngoan hơn.

Lời trần tình của “cô giáo” bạo hành học sinh

Quá trình khám nghiệm, Cơ quan CSĐT đã phát hiện và thu giữ 1 cái thước gỗ thông mỏng (loại thước may đồ), xung quanh có quấn băng keo. Qua làm việc, bà Thu thừa nhận cái thước gỗ mà Cơ quan CSĐT thu giữ được chính là cái thước mà bà Thu dùng để dạy học và dùng để đánh các em học sinh khi các em không làm bài, không thuộc bài.

Trong tuần qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã làm việc được với 9 cháu có sự giám hộ của đại diện gia đình. 8 gia đình còn lại không đồng ý làm việc vì cho rằng con họ không bị đánh trong quá trình học tại nhà bà Thu.

Thượng tá Nguyễn Xuân Phong, Trưởng công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết: “Qua làm việc với các cháu thì có 8/9 cháu khai rằng: Khi các cháu không làm bài tập, không thuộc bài hay quên không đem theo dụng cụ học tập thì bị bà Thu dùng thước đánh vào tay và vào mông, có cháu bị bà Thu dùng dép đánh vào người, dùng tay đánh vào mặt, có cháu bị bà Thu đánh nhiều lần. Có một cháu khai là chưa bao giờ bị bà Thu đánh do cháu luôn học tốt, chăm ngoan”.

Cơ quan CSĐT cũng cùng với phụ huynh kiểm tra dấu vết trên thân thể của các cháu. Qua kiểm tra không phát hiện thấy dấu vết tổn thương trên thân thể các cháu.

Theo Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, sau khi xem clip thì các gia đình đều cho rằng hành vi đánh học sinh của bà Thu là phản cảm. Tuy nhiên, trong 9 gia đình đã làm việc với cơ quan điều tra thì có 7 gia đình không yêu cầu xử lý hành vi vi phạm của bà Thu. Họ cho rằng học sinh khi lười học, không chịu làm bài thì cô giáo phải có biện pháp nghiêm khắc để răn đe các cháu. Hiện chỉ có 2 gia đình yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm của bà Thu.

Phụ huynh chia sẻ suy nghĩ về “cô giáo” Phan Trần Linh Thu

Về việc nhiều người tụ tập phản đối trước lớp dạy thêm của bà Thu sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, Thượng tá Nguyễn Xuân Phong cho biết: “Qua xác minh, những người tụ tập là những người hiếu kỳ, không ai trong số họ có con, cháu theo học tại nhà bà Thu”.

“Sau khi được vận động, giải thích thì những người dân hiếu kỳ đã tự giải tán. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, hiện tại bà Thu cùng những người trong gia đình bà Thu không bị ai đe dọa hay xúc phạm danh dự, nhân phẩm”, Thượng tá Nguyễn Xuân Phong cho biết thêm.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đang tiếp tục củng cố hồ sơ về hành vi vi phạm pháp luật của bà Phan Trần Linh Thu để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Bình