Có 2 ca nhiễm Covid-19, Ninh Thuận tiếp tục cho toàn bộ HS, SV nghỉ học

(Dân trí) - Trước việc trên địa bàn tỉnh xuất hiện 2 người mắc Covid-19, UBND tỉnh Ninh Thuận đã quyết định cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 23/3 và chưa xác định ngày đi học lại.

Ngày 19/3, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có công văn hỏa tốc về việc đồng ý cho trẻ em, học sinh-sinh viên và học viên ở tất cả các bậc học trên toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 23/3 cho đến khi có thông báo đi học lại.

Có 2 ca nhiễm Covid-19, Ninh Thuận tiếp tục cho toàn bộ HS, SV nghỉ học - 1

Học sinh tất cả các bậc học trên toàn tỉnh Ninh Thuận được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới (ảnh minh họa)

Ông Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Giám đốc Sở GD&ĐT và Chủ tịch UBND 7 huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học đến tất cả các cơ sở giáo dục địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành và triển khai tổ chức thực hiện việc phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn.

Ông Lê Văn Bình nhấn mạnh: “Trong trường hợp để phát sinh dịch bệnh Covid-19 lây lan trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, người đứng đầu ngành Giáo dục và địa phương chịu trách nhiệm hoàn toàn trước UBND tỉnh”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng giao Sở GD&ĐT chủ động xây dựng cơ chế và biểu mẫu ung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Giáo dục, phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành chung của ngành Giáo dục và của UBND tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 16/3 đến 22/3 để phòng chống Covid-19.

Tâm Bình