Chuyên gia đồng hành “gỡ rối” giúp cha mẹ trên hành trình “Lớn cùng con”

(Dân trí) - Nhằm giải đáp những “thắc mắc không biết tỏ cùng ai” của cha mẹ trong quá trình đồng hành cùng con, Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã tổ chức sự kiện “Lớn Cùng Con” vào sáng chủ nhật 26/5 vừa qua tại Hà Nội.

Nằm trong chuỗi hội thảo Hành Trình Hạnh Phúc "Lớn Cùng Con", sự kiện đặc biệt “Lớn Cùng Con” chính là món quà ý nghĩa VUS dành tặng các bậc phụ huynh để cùng đồng hành trao con nền tảng vững chắc. Sự kiện diễn ra trong không khí ấm cúng với sự tham gia của hơn 330 phụ huynh. Trong đó, có không ít các vị phụ huynh từ nhiều tỉnh thành lân cận Hà Nội (Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng,...) đã không ngại đường xa để có mặt tại sự kiện.

Chuyên gia đồng hành “gỡ rối” giúp cha mẹ trên hành trình “Lớn cùng con” - 1

Dưới sự dẫn dắt của MC, Á hậu Thụy Vân, sự kiện nhanh chóng được “hâm nóng” với phần thảo luận của cả 4 diễn giả, xoay quanh những vấn đề trăn trở nhất của các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con. 

Sau phần thảo luận chung tại hội trường lớn, sự kiện được chia thành 4 chủ đề tại các phòng hội thảo nhỏ dành cho mỗi diễn giả. Với hai chủ đề “Dạy con lối nào” và “Dạy con từ tâm”, Tiến sĩ Lê Nguyên Phương đã mở ra cho cha mẹ một lối đi tối ưu cho việc dạy con, đó chính là lối dạy “từ nghiêm” - cha mẹ vừa nghiêm khắc thiết lập những kỳ vọng và kỷ luật, nhưng đồng thời hỗ trợ con cả về vật chất lẫn tinh thần. Để làm được điều đó đòi hỏi một hành trình chuyển hóa mình của cha mẹ bằng cách “làm hòa với quá khứ, hóa giải những khổ đau, hàn gắn những tổn thương trong tâm hồn” mà cha mẹ phải gánh chịu khi còn nhỏ. Ví dụ như những đòn roi, hay sự bỏ mặc và tinh thần và cảm xúc mà hầu như bất cứ cha mẹ nào cũng phải trải qua trong suốt thời thơ ấu. Để những vết thương đó không còn “mưng mủ” và tiếp tục lây lan đến con cái mình thì cha mẹ cần phải học cách đối mặt để hóa giải chúng.

Trong khi đó, PGS.TS Kinh tế Nguyễn Hoàng Ánh - giảng viên trường ĐH Ngoại thương mang đến phương pháp để cha mẹ đồng hành cùng con - “Uốn mà không bẻ gãy”. Theo đó, cha mẹ và con cái luôn phải có sự tin tưởng, đối thoại để vừa có thể răn dạy, vừa thấu hiểu, vừa chia sẻ để cả hai luôn cảm thấy thoải mái trong vai trò của mình.

“Tận tụy mà không để lại dấu vết” là chủ đề chia sẻ cực kỳ hữu ích từ Nhà văn - Nhà báo Hồ Thị Hải Âu. Cha mẹ thường muốn dạy dỗ con theo ý muốn của mình, nhưng chúng ta quên mất mỗi đứa trẻ là một “tiểu vũ trụ” độc nhất mà cha mẹ phải tìm hiểu trước khi mong muốn thay đổi điều gì.

Một chủ đề khác cũng thu hút nhiều sự quan tâm chính là “Buông tay để con bay” từ Nhà báo Trần Thu Hà. “Buông tay” tưởng như là một quyết định có phần liều lĩnh, nhưng nó sẽ giúp con tự tin và bản lĩnh hơn, là nền tảng tạo nên thành công mai sau của trẻ khi chủ động đưa ra quyết định của mình.

Chuyên gia đồng hành “gỡ rối” giúp cha mẹ trên hành trình “Lớn cùng con” - 2
 

Bà Lê Thái Mỹ Phụng - Giám đốc Chuyên môn Cấp cao của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS phát biểu tại sự kiện: “Lớn cùng con” là một hành trình của những hy sinh, thấu hiểu, bao dung và yêu thương. Và VUS mong muốn đồng hành với các vị phụ huynh để cùng nhau tạo ra những giá trị tốt đẹp và cùng sẻ chia những khoảnh khắc quý báu trên hành trình đầy ắp những điều diệu kỳ này.”

Chị Lê Huỳnh Như - phụ huynh tham dự chia sẻ sau sự kiện: "Mặc dù chỉ diễn ra trong một buổi sáng nhưng chương trình cũng đã giúp mình hiểu thêm về con nhiều hơn, có thêm nhiều cách để đối thoại cùng con và định hướng đúng cho con”.

Chuyên gia đồng hành “gỡ rối” giúp cha mẹ trên hành trình “Lớn cùng con” - 3

Không chỉ được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu từ chuyên gia, phụ huynh tham dự còn có cơ hội nhận được hàng loạt phần quà cực kỳ giá trị như: iPad 32GB, Tablet Lenovo, đồng hồ định vị trẻ em và những cuốn sách đầy bổ ích về chủ đề nuôi dạy con. 

Sự kiện đặc biệt “Lớn Cùng Con” sẽ tiếp tục đến với các phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh vào 8h00 - 12h00, sáng Chủ nhật 2/6/2019 tại Gala Center, 415 Hoàng Văn Thụ, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM. Sự kiện được VUS tài trợ 100% phí tham dự, số lượng tham gia có hạn, phụ huynh quan tâm vui lòng đăng ký ngay tại đây hoặc gọi Hotline (028) 7308 3333 để được tư vấn