Đắk Nông:

Chuyển công tác Hiệu trưởng bắt phụ huynh viết giấy khất nợ học phí

(Dân trí) - Chiều ngày 6/1, ông Trương Anh - Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Nông cho biết, Sở này vừa có quyết định điều chuyển công tác đối với ông Lê Đức Ánh - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lê Duẩn (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long) sang giữ chức Phó Hiệu trưởng Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Gia Nghĩa.

Ông Anh cho biết thêm, Sở GD-ĐT Đắk Nông đã tiến hành làm công tác tổ chức tại trường và quyết định điều chuyển công tác đối với ông Lê Đức Ánh được hơn 1 tuần nay vì những sai phạm trong hoạt động quản lý và để xảy ra tình trạng lạm thu tại trường trong thời gian qua.

 

“Hiện tại, Trường THCS và THPT Lê Duẩn vẫn chưa có hiệu trưởng mới, sắp tới Sở sẽ bổ nhiệm người mới thay vị trí còn trống này” - ông Anh cho hay.

 

Chuyển công tác Hiệu trưởng bắt phụ huynh viết giấy khất nợ học phí
Trường THCS và THPT Lê Duẩn (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, Đắk Nông) nơi xảy ra việc Hiệu trưởng bắt phụ huynh viết giấy khất nợ học phí.

 

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vụ việc gây xôn xao dư luận tại Trường THCS và THPT Lê Duẩn do ông Lê Đức Ánh làm Hiệu trưởng khi đã đề ra hàng chục khoản thu bất hợp lý và bắt phụ huynh đóng tiền học phí vào đầu năm học, nếu không đủ tiền đóng thì phải viết giấy khất nợ mới cho học sinh vào lớp (vụ việc xảy ra trong năm học 2013 - 2014). Đến năm học 2014 - 2015, nhà trường tiếp tục thông báo các khoản thu khi chưa thông qua họp bàn ý kiến phụ huynh học sinh gây phẫn nộ dư luận.

 

Sau khi nhận được đơn thư phản ánh của phụ huynh học sinh, trong năm học 2013 - 2014, Sở GD-ĐT Đắk Nông đã thành lập đoàn thanh tra và đã phê bình ông Lê Đức Ánh vì để xảy ra lạm thu tại trường; ông Ánh cũng bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng trước những vi phạm nêu trên.

 

Đến năm học 2014 - 2015, ông Ánh tiếp tục bị phụ huynh phản đối việc đề ra các khoản thu và gửi đơn khiếu nại lên các cấp; vào tháng 11/2014, Sở GD-ĐT Đắk Nông đã ra quyết định kỷ luật Cảnh cáo ông Lê Đức Ánh và cho biết, sau khi nhà trường hoàn thành việc tổ chức thi học kỳ 1 cho học sinh, Sở sẽ tiến hành công tác tổ chức tại trường.

 

Trương Nguyễn

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!