Chung kết thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana toàn quốc lần thứ 4

Ngày 16/10, Tập đoàn Kumho Asiana đã tổ chức “Lễ trao học bổng Kumho Asiana lần thứ 9” và “Vòng Chung kết Đại hội thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana lần thứ 4” tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong lễ trao học bổng lần thứ 9 này, 100 tân sinh viên trên cả nước đã được lựa chọn là sinh viên nhận học bổng của Quỹ và sẽ được nhân học bổng trong suốt quá trình học đại học.

Tập đoàn Kumho Asiana thành lập “Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana” (KVSC, Kumho Asiana Vietnam Scholarship & Cultural Foundation) vào năm 2007 với mục đích tiến hành các hoạt động cống hiến xã hội tại Việt Nam, Quỹ đều đặn trao học bổng hàng năm cho sinh viên.

Đại hội thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana lần thứ 4
Đại hội thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana lần thứ 4

 

Quỹ Kumho Asiana là quỹ có quy mô lớn nhất trong các quỹ học bổng tại Việt Nam, Quỹ không chỉ trao học bổng một lần cho sinh viên được chọn mà hỗ trợ trong suốt quá trình đại học. Đến nay đã có tổng cộng 1200 sinh viên Việt Nam bao gồm 100 sinh viên năm nay được nhận học bổng của Quỹ.

Sự kiện diễn ra cùng ngày là “Đại hội thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana”, năm nay là lần thứ 4 Đại hội được tổ chức. Từ giữa tháng 9 vừa qua Quỹ học bổng Kumho Asiana đã tiến hành Vòng loại tại Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội, tổng cộng có 20 thí sinh được lựa chọn vào Vòng Chung kết.


Tổng Giám đốc tập đoàn Kumho Asiana Won IL Woo và 5 thí sinh đạt giải tại đại hội thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana lần thứ 4

Tổng Giám đốc tập đoàn Kumho Asiana Won IL Woo và 5 thí sinh đạt giải tại đại hội thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana lần thứ 4

Toàn bộ 20 thí sinh tham gia thi Chung kết có cơ hội được trải nghiệm văn hóa tại Hàn Quốc trong vòng 1 tuần. Đặc biệt, 3 thí sinh đạt giải cao nhất (giải Đặc biệt, giải Vàng, giải Bạc) sẽ nhận được phần thưởng học bổng du học tại Hàn Quốc với thời gian lần lượt là 1 năm, 6 tháng, 3 tháng, và sẽ được hỗ trợ chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở. (Học phí sẽ do trường Đại học Kyung Hee tài trợ.)

Tổng Giám đốc tập đoàn Kumho Asiana Won IL Woo trao giải đặc biệt cho thí sinh Nguyễn Huệ Thu
Tổng Giám đốc tập đoàn Kumho Asiana Won IL Woo trao giải đặc biệt cho thí sinh Nguyễn Huệ Thu

 

Đại diện Kumho Asiana cho biết “Tập đoàn Kumho Asiana là doanh nghiệp độc lập nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam thành lập Quỹ học bổng văn hóa cũng như luôn tiên phong trong các hoạt động cống hiến xã hội”, đồng thời khẳng định “Kumho Asiana cũng sẽ tích cực tiến hành các hoạt động hỗ trợ, phát triển giao lưu văn hóa cho sinh viên Việt Nam tương tự như trao học bổng khuyến học hay tổ chức các cuộc thi nói tiếng Hàn Quốc”


Tổng Giám đốc tập đoàn Kumho Asiana Won IL Woo trao chứng nhận học bổng cho sinh viên.

Tổng Giám đốc tập đoàn Kumho Asiana Won IL Woo trao chứng nhận học bổng cho sinh viên.

Công ty xây dựng Kumho thành lập Văn phòng đại diện tại Tp Hồ Chí Minh vào năm 1995 , văn phòng đại diện tại Hà Nội vào năm 2007. Với khởi đầu là việc hoàn công Khu phức hợp Kumho Asiana Plaza tại Tp Hồ Chí Minh vào năm 2009, công ty đã thực hiện thành công nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu tại Việt nam như Time Square, Sunrise City. Hiện tại Kumho đang tiến hành 7 dự án kiến trúc, cơ sở hạ tầng quan trọng tại Việt Nam như New Pearl, City Plaza, Nhà máy xử lý nước thải Nha Trang, Hải Phòng, Long Xuyên, nhà máy nước sạch Đồng Nai và có kết hoạch mở rộng sang lĩnh vực dự án tư nhân trong tương lai.

Kumho Tires đang vận hành nhà máy sản xuất lốp xe ô tô và nhà máy gia công cao su thiên nhiên làm vật liệu cho lốp xe đầu tiên tại Việt Nam sở hữu trang thiết bị tối ưu nhất tại tỉnh Bình Dương, hiện tại nhà máy đang đạt công suất sản xuất 330 nghìn lốp 1 năm.

Hãng hàng không Asiana sau khi mở đường bay thẳng đến Tp Hồ Chí Minh đầu tiên tại Hàn Quốc vào năm 1993 đã mở rộng sang các chuyến bay đến Hà Nội, Đà Nẵng. Bên cạnh đó Hãng cũng đang tích cực thực hiện các hoạt động cống hiến xã hội tại Việt Nam như lắp đặt 40 chiếc đèn thái dương năng tại các khu vực bảo tồn di sản văn hóa thế giới của Unesco khu vực miền Trung Việt Nam như thành phố Hội An.