Chung kết cuộc thi Giao thông học đường toàn quốc 2019

(Dân trí) - Chiều 25/5, tại Đà Nẵng, vòng chung kết cuộc thi Giao thông học đường toàn quốc lần thứ IV - năm học 2018-2019 diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia.

Chung kết cuộc thi Giao thông học đường toàn quốc 2019 - 1

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa cuộc thi giao thông học đường góp phần phát triển học sinh toàn diện, lan tỏa ý thức chấp hành luật an toàn giao thông trong cộng đồng.

Phát biểu trước vòng Chung kết cuộc thi, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa cuộc thi không chỉ lan toả ý thức chấp hành luật an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, mà còn góp phần phát triển học sinh toàn diện có cả kiến thức các môn học và có cả kỹ năng sống, kiến thức xã hội.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng bày tỏ mong muốn học sinh áp dụng những kiến thức tìm hiểu, học hỏi được từ cuộc thi khi tham gia giao thông, cũng như chia sẻ đến bạn bè, người thân để lan toả ý thức chấp hành luật an toàn giao thông, xây dựng văn hoá giao thông trong cộng đồng.

Vòng chung kết cuộc thi năm nay là cuộc so tài của 136 học sinh (HS) gồm 68 HS trung học cơ sở và 68 HS trung học phổ thông đã xuất sắc vượt qua hơn 780 nghìn thí sinh ở 63 tỉnh, thành trên cả nước ở các vòng loại.

Chung kết cuộc thi Giao thông học đường toàn quốc 2019 - 2

Các thí sinh so tài gay cấn với từng câu đề kiến thức luật an toàn giao thông

Các thí sinh so tài dựa trên số câu trả lời kiến thức luật an toàn gia thông đúng và tốc độ hoàn thành phần thi đối với bậc THCS. Ở bậc THPT, các thí sinh thể hiện kiến thức với việc cùng lúc trả lời 12 câu hỏi từ 12 ô cắt từ một khung hình.

Cuộc thi Giao thông học đường do Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp Bộ Giáo dục - Đào tạo và Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức; là cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông và văn hoá giao thông dành cho học sinh ở các bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 350 triệu đồng với các giải thưởng dành cho các thí sinh xuất sắc nhất và 20 tập thể là các trường, Sở GD-ĐT địa phương triển khai cuộc thi hiệu quả.

Khánh Hiền