Chủ tịch tỉnh Cà Mau khen thưởng học sinh lớp 3 trả lại 44 triệu đồng nhặt được

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có khen thưởng em Nguyễn Nhựt Nam (học sinh lớp 3, trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện U Minh) đã trả lại 44 triệu đồng nhặt được trên đường đi học về.

Ngày 28/2, tại trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã trao Bằng khen và tiền thưởng của UBND tỉnh này cho em Nguyễn Nhựt Nam vì có hành động đẹp khi trả lại 44 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau trao Bằng khen cho em Nguyễn Nhựt Nam. (Ảnh: Trần Thể)
Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau trao Bằng khen cho em Nguyễn Nhựt Nam. (Ảnh: Trần Thể)

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 24/2, em Nguyễn Nhựt Nam (8 tuổi, học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Khánh Lâm, huyện U Minh) trên đường đi học về thì nhặt được một cái bóp (ví).

Khi kiểm tra bên trong thấy có nhiều tiền mặt, giấy tờ tùy thân và một chiếc điện thoại di động, em Nam mang cái bóp này về báo cho ông bà nội biết.

Gia đình Nam kiểm tra lại thì số tiền trong bóp có 44 triệu đồng. Sau đó, gia đình Nam đã trả lại cái bóp cùng toàn bộ tài sản, giấy tờ cho người bị mất.

Được biết, ngày 27/2, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho em Nguyễn Nhựt Nam.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời em Nam.

Huỳnh Hải - Thể Trân

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục