Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với báo Dân trí đầu Xuân mới

(Dân trí) - Trong những ngày đầu Xuân mới, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã đến thăm, chúc Tết và làm việc với Đảng ủy, Ban biên tập, cán bộ, biên tập viên và phóng viên báo điện tử Dân trí.

Sáng ngày 6/2, Đoàn Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam do GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết và làm việc với Đảng ủy, Ban biên tập, công đoàn, cán bộ, biên tập viên và phóng viên báo điện tử Dân trí.

Cùng đi với Chủ tịch Nguyễn Thị Doan còn có các Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam là GS.TS Phạm Tất Dong và bà Phạm Thị Hòe cùng một số lãnh đạo phòng ban của Hội.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với báo Dân trí đầu Xuân mới - 1

Chủ tịch Nguyễn Thị Doan đánh giá cao hoạt động nhân ái và Giải thưởng Nhân tài đất Việt trong năm 2019 của báo điện tử Dân trí.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch hội Nguyễn Thị Doan đánh giá: “Dân trí là tờ báo đáng tự hào với quá trình hình thành và phát triển đặc biệt trong phản ánh, phản biện xã hội, nhân văn nhân ái, phát hiện, tôn vinh những tấm gương sáng.

Bên cạnh đó, điều báo Dân trí tạo được ấn tượng lớn hơn cả đó là Giải thưởng Nhân tài đất Việt và hoạt động nhân ái.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, báo Dân trí có lực lượng phóng viên hết sức sắc sảo ở các lĩnh vực, phát huy được hết năng lực của mình. Đồng thời báo cũng tập trung thông tin về khuyến học, khuyến tài, phát triển xã hội học tập. Bởi đây như một xương sống trong quá trình phát triển đất nước”.

Nhân dịp năm mới cũng là khởi đầu một thập kỷ mới, GS.TS Nguyễn Thị Doan chúc Tổng biên tập, phó tổng biên tập, các cán bộ, phóng viên báo điện tử Dân trí dồi dào sức khỏe và trí tuệ luôn luôn được bồi đắp, đổi mới.

“Với tấm lòng bao la và tài năng của lãnh đạo, báo Dân trí sẽ vững mạnh và tiếp tục bồi dưỡng thế hệ trẻ. Đồng thời báo tiếp tục trao đổi, phối hợp, tuyên truyền thông tin với Hội khuyến học trong thời gian tới về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Việt Nam chủ động tham gia 4.0”, Chủ tịch Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với báo Dân trí đầu Xuân mới - 2
Tổng biên tập Phạm Huy Hoàn phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập, cán bộ, biên tập viên và phóng viên báo điện tử Dân trí, Tổng biên tập Phạm Huy Hoàn chân thành cảm ơn những chia sẻ của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan.

Nhân dịp này, Tổng biên tập Phạm Huy Hoàn tổng kết lại những kết quả báo Dân trí đã đạt được trong năm vừa qua. Bên cạnh các hoạt động báo chí, báo Dân trí có hai hoạt động xã hội được Đảng, Nhà nước đánh giá cao. Đó là Giải thưởng Nhân tài đất Việt và hoàn cảnh nhân ái.

Tổng biên tập nêu ví dụ, ngay trước thềm năm mới, một hoàn cảnh nhân ái đã được bạn đọc sẻ chia và ủng hộ hơn 5 tỷ đồng chỉ một tuần báo Dân trí đăng bài. Đáng quý hơn, sau khi nhận được số tiền trên, hoàn cảnh đã tới báo Dân trí để quyên góp, ủng hộ một số tiền cho các trường hợp khó khăn khác mà báo đã đăng tải.

Ngoài ra, cùng với việc chia sẻ về kế hoạch, những vấn đề đặt ra trong năm 2020, Tổng biên tập Phạm Huy Hoàn mong muốn, thời gian tới, Hội khuyến học Việt Nam tiếp tục đồng hành và hỗ trợ báo điện tử Dân trí trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với báo Dân trí đầu Xuân mới - 3
Chủ tịch Nguyễn Thị Doan chụp ảnh lưu niệm với Đảng ủy, Ban biên tập, cán bộ báo điện tử Dân trí.

Lê Trường

Ảnh: Hữu Nghị