Chọn ngành Điều dưỡng: Sở hữu ngay “tấm vé” thực tập nghề nghiệp tại Nhật

Được rèn luyện trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và có phần khắt khe tại Nhật Bản để chuẩn bị kỹ năng và chuyên môn trước khi ra trường là mơ ước của không ít SV.

Bằng những ký kết quan trọng với các bệnh viện lớn, các doanh nghiệp nước ngoài, ĐH Đông Á đã và đang mang lại cơ hội thực hành nghề nghiệp và làm việc tại Nhật Bản cho hàng trăm SV Điều dưỡng mỗi năm. Bên cạnh đó, SV còn nhận được chính sách học bổng đặc biệt khi đăng ký ngành Điều dưỡng tại trường.

Đến Nhật thực tập và nhiều hơn thế…

Hơn 20 thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết ngay chỉ trong năm 2016, mà trong đó hơn một nửa là với các đối tác Nhật Bản đã đem đến cơ hội thực tập nghề nghiệp hưởng lương tại Nhật cho hàng trăm SV ĐH Đông Á. Trong đó Điều dưỡng là ngành luôn được “đặt hàng” với nhu cầu lớn về nhân sự từ Học viện giáo dục Nanakamado (tăng dần số lượng từ 100 SV/năm 2017 lên 200 SV/năm 2018 thực tập Điều dưỡng hưởng lương tại Nhật), Tổ chức Japan of Asia (tiếp nhận từ 30SV Điều dưỡng thực tập sinh hưởng lương mỗi năm), Tập đoàn Jinno tại Nagoya (80-100 SV/năm)... Các tập đoàn lớn khác như Kozumi tại Tokyo, Cty Ido tại Gifu…có khả năng tiếp nhận từ 50-100 SV ngành Điều dưỡng mỗi năm. Làm việc trong môi trường kỷ luật cao ở các bệnh viện tại Nhật Bản sẽ giúp SV nhanh chóng phát triển kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ và hoàn thiện tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự tin hội nhập.

Hay như văn bản được ký kết với Tổ chức phi lợi nhuận NPO và Tổ chức Koseikai (với hàng chục nhà điều dưỡng và bệnh viện tại Nhật Bản), từ năm 2016, mỗi năm tổ chức này cam kết tuyển dụng SV ngành Điều dưỡng ĐH Đông Á thực tập nghề nghiệp hưởng lương tại Nhật với lộ trình tăng dần số lượng theo thời gian, từ 40-50 SV mỗi năm, giúp SV có điều kiện học hỏi kinh nghiệm từ môi trường quốc tế. Đây là chương trình đầu tiên tại Việt Nam đưa thực tập sinh ngành Điều dưỡng sang thực hành nghề nghiệp tại Nhật.

Nhiều ký kết quốc tế được thiết lập giữa ĐH Đông Á và các đơn vị đối tác đã mở thêm nhiều cơ hội cho sinh viên.
Nhiều ký kết quốc tế được thiết lập giữa ĐH Đông Á và các đơn vị đối tác đã mở thêm nhiều cơ hội cho sinh viên.

“SV cũng được hỗ trợ toàn bộ điều kiện để sang Nhật học tập và làm việc; được hưởng lương như một nhân viên chính thức tại các cơ sở y tế của hai tổ chức NPO và Koseikai ở Nhật Bản”, ông Kazuya Katou - Viện trưởng Học viện Giáo dục Nanakamado, Chánh VP Tổ chức phi lợi nhuận NPO nhấn mạnh tại Lễ tiếp nhận SV.

Bên cạnh thị trường Nhật Bản, ĐH Đông Á đang xúc tiến hợp tác với 500 nhà điều dưỡng tại CHLB Đức để đưa SV đi thực tập và làm việc tại CHLB Đức với mức lương cao.

Chính sách học bổng đặc biệt và hơn thế nữa…

Mỗi năm, ĐH Đông Á đều dành hơn 2,5 tỷ đồng học bổng khuyến học và khuyến tài để khích lệ, hỗ trợ tân SV đến từ các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên nhập học vào trường.

Năm 2017, ĐH Đông Á ưu tiên học bổng đặc biệt cho những thí sinh trúng tuyển vào ngành Điều dưỡng tại trường. Theo đó, những thí sinh này sẽ được trao học bổng đặc biệt từ 30% đến 90% học phí năm thứ 4 đại học sau khi đạt trình độ Nhật ngữ N3 và tham gia thực tập tốt nghiệp tại Nhật vào cuối năm 4. Những SV thực tập từ Nhật trở về còn được Nhà trường hỗ trợ việc làm 100% tại các đơn vị hợp tác với trường.

Ngành Điều dưỡng tại ĐH Đông Á hứa hẹn là một ngành học phát triển mạnh trong thời gian tới.
Ngành Điều dưỡng tại ĐH Đông Á hứa hẹn là một ngành học phát triển mạnh trong thời gian tới.

Với định hướng đào tạo thực hành, Khoa Điều dưỡng ĐH Đông Á đã xây dựng thành công CTĐT mang tính thực tiễn rất cao, cấu trúc hợp lý, các module nghề linh hoạt; hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. Khoa cũng ký kết và xúc tiến đưa SV từ năm 2 trở đi thực tập thường xuyên 1 buổi/ngày tại 30 BV và các cơ sở y tế lớn tại Đà Nẵng, Quảng Nam: BV Đa khoa ĐN, BV C ĐN, BV Phụ sản-Nhi ĐN, BV Ung bướu ĐN, BV Điều dưỡng và phục hồi chức năng, BV Đa khoa Quảng Nam,… và được các giảng huấn từ các BV trực tiếp hướng dẫn.

Nhà trường càng chú trọng đến công tác phát triển kỹ năng (KN) mềm, KN làm việc chuyên nghiệp, KN giải quyết tình huống thực tiễn qua các hội thi nghề nghiệp, tiếng Anh, tin học, đặc biệt là đưa tiếng Nhật vào chương trình chính khóa từ năm 2016, nhằm trang bị kiến thức và KN lập nghiệp cho SV sau sự kiện thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN, cho phép nhân sự chất lượng cao ngành Điều dưỡng (cùng 7 ngành khác) được tự do di chuyển làm việc tại các nước trong khối.

Bích Quân